Kẻ sát hại 3 người trong một gia đình ở Bình Dương khai do mâu thuẫn với nạn nhân

25/04/2019 - 12:25
Sáng ngày 25/4, Công an tỉnh Bình Dương đã họp báo thông tin ban đầu về vụ thảm sát 3 người trong cùng gia đình xảy ra trên địa bàn phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.
Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố một số thông tin ban đầu về vụ án. Theo đó, vào sáng ngày 24/4, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương triển khai các lực lượng đến bảo vệ hiện trường, điều tra vụ án mạng.
Qua quá trình điều tra, Ccông an xác định Trần Trọng Luận (34 tuổi) là nghi can vụ thảm sát, nên đã tiến hành đưa đối tượng về trụ sở công an để khai thác. Qua đấu tranh, Luận đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Cụ thể, vào ngày 23/4, sau khi thua bạc, chán nản muốn tự tử, nhưng nhớ lại trước đó mỗi lần qua nhà bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) thì Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) có lời nói, thái độ coi thường Luận nên Luận nảy sinh ý định giêt hại Nhi.
 
hop-bao.jpg
Công an tỉnh Bình Dương họp báo cung cấp thông tin vụ án mạng
Sau đó, Luận đã mang mã tấu, dao, dùng dây kẽm buộc vào các nhà trọ xung quanh rồi cạy mái tôn, đột nhập vào nhà bà Cúc. Khi bị bà cúc phát hiện, Luận dùng hung khí chém bà Cúc tử vong tại chỗ. Sau đó, nghi can tiếp tục sát hại Quỳnh Nhi và Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc). Sau khi gây án, Luận vứt hung khí tại bãi đất trống cách nhà bà Cúc khoảng hơn 100m.
Theo Cơ quan điều tra, Luận có 6 anh chị em, đang ở với mẹ ruột 70 tuổi, cách nhà bà Nguyễn Thị Thu Cúc khoảng 100m. Trước đây, Luận làm công nhân nhưng đã thôi việc.
 
tran-trong-luan.jpg
Trần Trọng Luận được xác định là nghi can duy nhất
 
Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến thời điểm này Cơ quan Công an xác định nghi can Luận gây án một mình, chưa có dấu hiệu có đồng phạm. Về động cơ gây án, nghi can khai là do mâu thuẫn với con gái của bà Cúc. Tuy nhiên, do vẫn đang trong quá trình điều tra nên công an vẫn chưa kết luận. Sau khi tiếp tục điều tra, thu thập thêm chứng cứ, công an sẽ tiếp tục cung cấp thông tin.
Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương cho biết, Hội LHPN tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo Hội LHPN cơ sở nắm bắt vụ việc, đã chỉ đạo Hội LHPN thị xã Tân Uyên tìm hiểu hoàn cảnh gia đình nạn nhân, có sự động viên, chia sẻ kịp thời. Dự kiến, trong ngày hôm nay (25/4), Hội LHPN tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp với Ủy Ban MTTQ  tỉnh và các cơ quan trực tiếp xuống gia đình nạn nhân để có động viên, hỗ trợ.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm