"Kén chồng" qua góc nhìn của nữ ca sĩ Gen Z vùng Quan họ
Ca sĩ Minh Ngọc
Với MV "Phận gái kén chồng", ca sĩ Minh Ngọc cùng ê-kíp đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào một câu chuyện đời thường, gần gũi và gợi những suy nghĩ về tình yêu, quyền lựa chọn hạnh phúc của người phụ nữ.
Quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018 Minh Ngọc vừa ra mắt MV Phận gái kén chồng. Ca khúc do Sera sáng tác, có giai điệu bắt tai, tiết tấu sôi động, hướng đến khán giả trẻ trên các nền tảng số.
Dù mang màu sắc hiện đại, ca khúc không tách khỏi chất liệu dân gian. Trong bản phối vẫn có những câu hát, cách luyến láy và xử lý giọng mang âm hưởng dân ca. Minh Ngọc cho biết, khi tiết tấu được đẩy nhanh, những đoạn luyến láy đặc trưng của dân ca rất dễ mất đi sắc thái. Cô phải điều chỉnh cách nhả chữ, độ luyến và lực hát để vừa theo được bản phối hiện đại, vừa giữ lại cái tình, cái duyên của dân ca.
Phần hình ảnh của MV cũng đi theo hướng này. Không đặt Minh Ngọc hoàn toàn trong không gian Quan họ truyền thống, ê-kíp xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động hơn. Nữ ca sĩ lần đầu thử sức với vũ đạo cùng vũ đoàn. Đây cũng là một thử thách với Minh Ngọc, bởi cô vốn quen biểu diễn các ca khúc dân gian, trữ tình và chưa có nhiều kinh nghiệm nhảy múa.
Phụ nữ có quyền lựa chọn hạnh phúc
Tên gọi Phận gái kén chồng dễ gợi đến những quan niệm hôn nhân truyền thống. Tuy nhiên, cách Minh Ngọc tiếp cận ca khúc không đặt người phụ nữ vào vị thế bị động. Với nữ ca sĩ, "kén chồng" trước hết là biết mình phù hợp với điều gì và hiểu mình xứng đáng với một tình yêu như thế nào. Những tiêu chí trong bài hát như người đàn ông tử tế, thông minh, có trách nhiệm, biết quan tâm và mang lại cảm giác an tâm được cô nhìn nhận theo hướng tích cực.

Bài hát của Minh Ngọc như một lời khẳng định nhẹ nhàng rằng phụ nữ có quyền lựa chọn
Ở góc nhìn của một cô gái Gen Z, "phận gái" không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một khuôn mẫu có sẵn. Phụ nữ có thể giữ những giá trị truyền thống nhưng đồng thời có quyền lựa chọn người bạn đời, thời điểm kết hôn và cách sống của mình.
Minh Ngọc cho rằng mỗi người có một "chiếc đồng hồ cuộc sống" riêng. Vì thế, phụ nữ không cần vội vàng bước vào hôn nhân chỉ vì sợ mình chậm hơn người khác. Điều quan trọng là làm chủ cuộc sống và lựa chọn hạnh phúc phù hợp với mình.
Cách nhìn này giúp chủ đề của ca khúc gần hơn với khán giả trẻ. Phận gái kén chồng vẫn kể câu chuyện một cô gái tìm kiếm người bạn đời, nhưng thay vì nhấn mạnh chuyện "được lấy chồng", ca khúc có thể được hiểu như một lời khẳng định nhẹ nhàng rằng phụ nữ có quyền lựa chọn.
Muốn trở thành nghệ sĩ biểu diễn dân gian thế hệ mới
Minh Ngọc xác định hướng đi của mình là trở thành một nghệ sĩ biểu diễn dân gian thế hệ mới. Cô không có ý định từ bỏ Quan họ hay chất liệu dân gian Bắc Bộ để chạy theo hoàn toàn phong cách nhạc trẻ.
Theo nữ ca sĩ, thử thách lớn nhất khi làm mới dân ca là tìm được điểm cân bằng giữa giá trị nguyên bản và cách thưởng thức của công chúng hiện nay. Dân ca có những giai điệu, ngôn ngữ đặc sắc nhưng không phải lúc nào cũng dễ tiếp cận với người trẻ. Nếu được xử lý phù hợp, những chất liệu ấy vẫn có thể trở thành nền tảng cho các sản phẩm âm nhạc mới. Đây cũng là lý do Minh Ngọc muốn đưa chất liệu truyền thống vào những sáng tác và bản phối hiện đại hơn.
Sau Phận gái kén chồng, Minh Ngọc dự kiến tiếp tục giới thiệu những ca khúc khai thác chất liệu dân gian, đồng thời thử nghiệm với pop và một số màu sắc hiện đại khác.
Minh Ngọc sinh năm 2004 tại Bắc Ninh, giành Quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2018 và giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2025 ở Singapore, thường được khán giả gọi là "Cô gái Quan họ". Hiện cô là sinh viên năm cuối Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ có hơn 200.000 người theo dõi trên Facebook và hơn 220.000 người theo dõi cùng 4,7 triệu lượt thích trên TikTok.