Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/08/2026 - 15:08 (GMT+7)

Kết nối các miền di sản tại Gia Lai

An Khê - Ảnh: BTC
Kết nối các miền di sản tại Gia Lai

Triển lãm có sự tham gia của 17 tỉnh, thành phố

Hội tụ tinh hoa văn hóa, du lịch và ẩm thực từ 17 tỉnh, thành, triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và lan tỏa” góp phần kết nối những giá trị đặc sắc trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Triển lãm diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai nhằm giới thiệu những giá trị tiêu biểu về di sản văn hóa, thiên nhiên, du lịch và sản vật của nhiều vùng miền. 

Di sản, văn hóa các vùng miền hội tụ tại Gia Lai - Ảnh 1.

Các địa phương mang đến những nét văn hóa và sản phẩm đặc trưng

Một trong những không gian chính là “Việt Nam - Bản giao hưởng di sản”, giới thiệu các di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, di tích quốc gia đặc biệt, danh lam thắng cảnh, khu dự trữ sinh quyển và di sản tư liệu của Việt Nam.

Triển lãm cũng giới thiệu 5 làng của Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”, gồm Quỳnh Sơn, Lô Lô Chải, Trà Quế, Tân Hóa và Thái Hải.

Không gian “Về miền di sản - nơi những đôi tay kể chuyện” tập trung vào các nghề thủ công truyền thống như sơn mài, mây tre đan, lụa, đũi, dệt thổ cẩm, đan lát và điêu khắc gỗ. Một số nghệ nhân sẽ trực tiếp trình diễn nghề, giúp khách tham quan tìm hiểu quá trình tạo ra sản phẩm thủ công.

Là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai giới thiệu văn hóa và du lịch của vùng “Đại ngàn chạm biển xanh”, trong đó có Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo, Nhà lao Pleiku, Lễ bỏ mả (Pơ thi), Lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Các điểm đến như Eo Gió, Kỳ Co cùng những sản vật cà phê, ca cao, hồ tiêu, bò một nắng, phở khô và sản phẩm OCOP của Gia Lai cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật với dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, trình diễn trang phục và nghệ thuật đường phố. Các chương trình “Hương sắc Việt Nam”, “Gia Lai - Rực rỡ sắc màu” và “Sắc màu của Biển” được tổ chức trong thời gian triển lãm. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận