Kết quả xét nghiệm lần 2 của người Nhật Bản làm việc ở Hải Phòng nghi mắc Covid-19

Linh Trần
17/10/2020 - 22:23
Kết quả xét nghiệm lần 2 của người Nhật Bản làm việc ở Hải Phòng nghi mắc Covid-19

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) - nơi các trường hợp nghi nhiễm được cách ly (ảnh: ND)

Theo Sở Y tế Hải Phòng, kết quả xét nghiệm lần 2 của ông T.K. là âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tối 17/10, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cho biết, trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là người Nhật Bản, từng sống tại Hải Phòng đã có kết quả xét nghiệm lần 2. Kết quả xét nghiệm cả kháng nguyên và kháng thể của bệnh nhân đều là âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ông T.K (sinh năm 1987, quốc tịch Nhật Bản) làm việc tại Công ty K.C.V.N. (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), trú tại quận Lê Chân (Hải Phòng). Ông K. sang Việt Nam làm việc từ ngày 26/6/2018, đến ngày 05/10/2020 bay trở về Nhật Bản trên chuyến bay Asianna Airline OZ 112, hạ cánh đến Osaka Nhật Bản lúc 10h10 cùng ngày. Sau khi hạ cánh, ông T.K. được xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước khi về Nhật Bản, ông T.K. đã tổ chức buổi liên hoan với nhiều người tham dự.

Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp của ông T.K. Sở Y tế Hải Phòng đã khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Tính đến 17h ngày 16/10, ngành Y tế đã phối hợp với các địa phương điều tra, rà soát xác định 176 trường hợp F1, đã lấy 158 mẫu xét nghiệm, tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó đã xác định được 1.510 trường hợp F2 liên quan, thực hiện giám sát y tế.

Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2, Sở Y tế Hải Phòng đã thông tin để các địa phương liên quan ra quyết định kết thúc cách ly đối với 176 trường hợp là F1 của ông T.K; không thực hiện lấy mẫu lần 2 với các trường hợp này. Đồng thời, dỡ bỏ phong tỏa tầng 5 khách sạn R.P. nơi ông T.K sinh sống trước khi bay sang Nhật Bản.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm