Khả năng thụ tinh của đàn ông ra sao sau tuổi 50

Lương Hiền
05/10/2021 - 17:00
Khả năng thụ tinh của đàn ông ra sao sau tuổi 50

Đàn ông sau tuổi 30 thì cứ mỗi năm, hàm lượng hormone sinh dục nam testosterone giảm 1%. Ảnh minh họa

Không mãn kinh như phụ nữ, đàn ông có thể thực hiện chức năng sinh sản cho đến cuối cuộc đời. Nhờ có "nhà máy sản xuất" tinh trùng nên ngoài 50 tuổi, nam giới vẫn có thể duy trì chức năng sinh sản. Song, càng lớn tuổi, khả năng thụ tinh của nam giới càng giảm, con dễ bị sinh non…

Đàn ông sau tuổi 30 thì cứ mỗi năm, hàm lượng hormone sinh dục nam testosterone giảm 1%. Chất lượng tinh trùng và khả năng chuyển động của tinh trùng cũng thay đổi theo tuổi tác, đặc biệt là sau tuổi 50.

Độ tuổi trung bình làm bố lần đầu là 25-29 và phụ thuộc chủ yếu vào nồng độ testosterone. Kết quả của một nghiên cứu thực hiện tại Anh với hơn 5.000 ca thụ tinh trong ống nghiệm và bơm tinh trùng cho thấy, chỉ có 41% đàn ông ở độ tuổi ngoài 50 đạt chuẩn về chất lượng tinh trùng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trong khi tỷ lệ này ở đàn ông dưới 50 tuổi là 61%.

Sau tuổi 50, "bộ máy sinh sản" của đàn ông không còn khỏe mạnh, trơn tru như ban đầu. Một chàng trai 25 tuổi có thể chỉ cần 15 phút để cương cứng lần hai sau khi xuất tinh thì một người đàn ông 50 tuổi cần vài giờ đồng hồ. Họ cũng cần được kích thích nhiều hơn để khơi dậy ham muốn và sự cương cứng cũng không kéo dài được lâu. Thực tế, khi so sánh số lượng tinh trùng "bơi tốt" ở nam giới độ tuổi từ 30 - 35 với người trên 50 tuổi, chỉ số này giảm đến 50%. Bên cạnh đó, đàn ông lớn tuổi có ít tinh dịch và tinh trùng hơn. Khả năng di chuyển để gặp trứng của tinh trùng cũng thấp hơn. Nguyên nhân có thể do người trong cuộc đã trải qua một quãng thời gian dài với việc tiếp xúc với bức xạ, chất độc môi trường hoặc bị lão hóa... Hoặc do người đó không có lối sống lành mạnh, hút thuốc lá, uống rượu, bia, bị stress. Việc tập thể thao cường độ cao hoặc lười tập thể dục, mặc đồ quá bó... cũng khiến tinh trùng giảm chất lượng hoặc gây hại đến sức khỏe sinh sản khi về già.

Đàn ông ngoài 50 tuổi khả năng thụ tinh không chỉ giảm đi mà nếu sinh con, đứa trẻ còn dễ bị sinh non. Khi đàn ông nhiều tuổi, cơ thể của họ bắt đầu có xu hướng sản xuất ra tinh trùng bị khiếm khuyết, dị dạng, trong đó chứa đột biến ADN có thể gây hại của trẻ sơ sinh. Càng lớn tuổi thì lượng đột biến ADN sẽ tăng gấp nhiều lần. Các nhà nghiên cứu cũng phân tích rằng, đột biến ADN này sẽ gây cản trở thụ thai hoặc gây sẩy thai trong thai kỳ. Những đột biến ADN còn có thể gây dị tật bẩm sinh, bất thường về nhiễm sắc thể, hoặc các bệnh di truyền khác ở trẻ em. Các nhà nghiên cứu của trường Baylor College of Medicine đã chỉ ra 86 vấn đề bẩm sinh ở trẻ liên quan đến ông bố độ tuổi 40-50 trở lên. Ví dụ, trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc các chứng loạn sản sụn, rối loạn tâm thần phân liệt, tự kỷ, trầm cảm, bệnh bạch cầu tăng cao... Ngoài ra, tỷ lệ ung thư, đặc biệt ung thư vú, ở trẻ có người cha lớn tuổi cũng tăng vì một số đột biến ADN gây ra.

Hiện nay, nam giới có xu hướng lập gia đình và làm bố ngày càng muộn. Giới khoa học nhấn mạnh rằng không phải trường hợp "cha già con mọn" nào cũng đều gặp những vấn đề trên. Nếu người trong cuộc không gặp những vấn đề về sinh sản thì đứa trẻ sinh ra cũng không có vấn đề về thể chất hoặc sự khác biệt nào.

Không chỉ nữ giới mới lo ngại về vấn đề đồng hồ sinh sản đang đếm ngược mà quý ông cũng nên lưu ý đến khía cạnh tuổi tác khi muốn lên kế hoạch cho tương lai.

Nguồn: Healthline
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm