Khách sạn "độc nhất vô nhị" lơ lửng trên vách núi đá cao gần 400m

Minh Nguyệt
22/09/2022 - 22:28
Khách sạn "độc nhất vô nhị" lơ lửng trên vách núi đá cao gần 400m
Khách sạn nằm treo mình trên vách đá dựng đứng của dãy núi Andes (Peru) này chỉ phù hợp với những người dũng cảm, ưa mạo hiểm và thích khám phá.

Nếu đam mê những chuyến du lịch mạo hiểm, chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên hung vĩ, thích trải nghiệm "cảm giác mạnh" thì khách sạn Skylodge Adventures Suites là cái tên lý tưởng có thể góp mặt trong bản đồ điểm đến của bạn.

Skylodge Adventures Suites là khách sạn "buồng kén" cao cấp nằm ở Thung lũng Sacred Valley thuộc dãy Andes, Peru. Không giống với các khách sạn thông thường, những căn phòng hình tổ kén của Skylodge Adventure Suites nằm treo lơ lửng trên vách đá dựng đứng của dãy núi Andes (Peru) với độ cao gần 400m. Chính vì vậy, khách sạn này được mệnh danh là "Khách sạn cheo leo nhất thế giới".

Khách sạn "độc nhất vô nhị" nằm lơ lửng trên vách núi đá cao gần 400m - Ảnh 1.

Ảnh: Lonely Planet.

Để có thể đặt chân đến được khách sạn độc đáo này, bạn sẽ phải tốn không ít công sức. Du khách sẽ phải "vượt" độ cao gần 400m với hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là kết hợp giữa đi bộ và trượt zipline. Lựa chọn thứ hai mạo hiểm hơn là leo núi thông qua "Via Ferrata" (chỉ con đường bằng sắt dọc theo vách đá, theo tiếng Italy).

Khách sạn "độc nhất vô nhị" nằm lơ lửng trên vách núi đá cao gần 400m - Ảnh 2.

Ảnh: NaturaVive.

Khách sạn cheo leo nhất thế giới này có 3 buồng nghỉ nằm treo leo trên vách đá. Mỗi buồng nghỉ với sức chứa tối đa đến 8 người/ buồng, gồm 4 chiếc giường, 1 phòng ăn và 1 phòng tắm. Nhờ sử dụng cửa kính mà các buồng kén này như trong suốt hoàn toàn. Vậy nên những căn phòng đặc biệt này có thể đem đến cho du khách trải nghiệm "có một không hai". Vào ban ngày, bạn có thể thưởng trọn thiên nhiên hùng vĩ của thung lũng còn khi đêm đến, bạn có thể chiêm ngưỡng một bầu trời đầy sao.

Khách sạn "độc nhất vô nhị" nằm lơ lửng trên vách núi đá cao gần 400m - Ảnh 3.

Ảnh: NaturaVive.

Một buồng kén có chiều dài khoảng 8m, chiều cao và rộng hơn 2m. Kết cấu phòng được thiết kế gồm 6 cửa số và 4 ống thông gió đem lại cảm giác thoải mái, thoáng đãng. Lối thoát hiểm nằm ở phần trên của từng phòng để đảm bảo an toàn cho du khách.

Dù nằm ở vị trí khá hiểm trở nhưng tất cả các phòng nghỉ ở đây đều đầy đủ tiện nghi. Các phòng đều được trang bị đèn chiếu sáng và đèn đọc sách chạy bằng năng lượng Mặt Trời. Chia sẻ với CNN, Natalia Rodriguez, quản lý SkyLodge cho biết, bên trong mỗi phòng nghỉ tổ kén đều có giường ngủ tiện nghi, phòng ăn và phòng tắm. Các phòng nghỉ tại khách sạn sẽ mang lại cho du khách "trải nghiệm độc đáo" và kết nối với thiên nhiên.

Khách sạn "độc nhất vô nhị" nằm lơ lửng trên vách núi đá cao gần 400m - Ảnh 4.

Ảnh: NaturaVive.

Ngoài ra, nói về những khó khăn khi xây dựng khách sạn "cheo leo nhất thế giới" này, quản lý khách sạn cho biết, những thách thức lớn trong xây dựng cấu trúc mạo hiểm này là chống lại sức gió giật ở độ cao. Du khách có thể yên tâm vì các căn phòng buồng kén của khách sạn được thiết kế bằng loại nhôm siêu bền sử dụng trong công nghiệp hàng không không gian và polycarbonate chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt.

Khách sạn "độc nhất vô nhị" nằm lơ lửng trên vách núi đá cao gần 400m - Ảnh 5.

Ảnh: NaturaVive.

Một ngày trải nghiệm trọn vẹn tại khách sạn Skylodge Adventure Suites có giá là 400 USD. Với chi phí này, du khách sẽ được hưởng các dịch vụ gồm: hướng dẫn viên đi kèm trong lúc lên và xuống từ vách núi, 1 ngày đêm ngủ tại khách sạn, bữa sáng và bữa tối.

Tổng hợp: CNN, In The Know, Lonely Planet

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm