Khách sạn sản phụ ở Trung Quốc giúp các bà mẹ mới sinh ở cữ một cách thoải mái

Kim Ngọc
02/04/2023 - 09:38
Khách sạn sản phụ ở Trung Quốc thành công nhờ khai thác tục ở cữ của phụ nữ sau sinh. Mô hình này giúp các bà mẹ trẻ tránh những lời khuyên nuôi dạy con cái không mong muốn.

Trong căn phòng tràn ngập hương thơm của các loại thảo mộc, Doris Luo được một nhân viên xoa bóp vai và lưng. Tiếng khóc từ đứa con trai mới sinh của cô đánh tan bầu không khí im ắng. Lúc này, một bảo mẫu đến và giúp người phụ nữ 32 tuổi chuyển sang tư thế thoải mái hơn để cho đứa trẻ bú. Sau 20 phút, bảo mẫu nhận lại em bé còn Luo thì thưởng thức bữa trà chiều.

Luo đang ở "khách sạn sản phụ", một kiểu khách sạn đang phổ biến tại Trung Quốc, nơi giúp các bà mẹ mới sinh ở cữ một cách thoải mái. Luo đăng ký một khách sạn ở Nam Xương (tỉnh Giang Tây) vào năm 2022 và chi 40.000 NDT (tương đương khoảng 137 triệu đồng) cho 26 ngày ở đó. "Cuộc sống ở đây rất tuyệt vời cho một người mẹ mới sinh. Nếu là ở nhà thì người thân sẽ cứ nhắc tôi đội mũ và mang tất dài. Nhưng ở đây, ngoài việc cho con bú, tôi chỉ cần ăn 6 bữa một ngày và ngủ. Bạn cũng có thể xem điện thoại thoải mái", Luo nói và cho biết, cô thấy bỏ ra số tiền trên rất đáng.

Hiện đại hóa tục ở cữ

Tục ở cữ đã có từ nhiều thế kỷ trước ở Trung Quốc. Sau khi sinh con, các bà mẹ mới sinh phải ở trong nhà cả tháng, tránh nhiệt độ lạnh hoặc bất kỳ hình thức vận động nào. Điều này được cho là để giúp họ phục hồi sức khỏe. Mỗi vùng miền có thể có phong tục khác nhau nhưng việc ở cữ vẫn phổ biến ở Trung Quốc. Các bà mẹ mới sinh thường bị cấm ra khỏi nhà, cấm uống nước lạnh hoặc chỉ được tắm bằng nước ấm. Ở một số nơi, họ còn phải tránh xa tivi, điện thoại thông minh và máy sấy tóc để không tiếp xúc với bức xạ.

Y tá nói chuyện với một bà mẹ mới sinh tại một khách sạn sản phụ ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc)

Y tá nói chuyện với một bà mẹ mới sinh tại một khách sạn sản phụ ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc)

Căng thẳng thường tăng cao trong giai đoạn này. Những bậc cha mẹ trẻ cảm thấy thất vọng khi người thân quá chú trọng việc ở cữ cũng như phải nghe những lời khuyên nuôi dạy con cái mà họ cho là lỗi thời. Điều đó khiến ngày càng nhiều bà mẹ chọn ở cữ tại khách sạn, nơi họ có thể tận hưởng nhiều dịch vụ sau sinh, spa và xa gia đình một thời gian.

Đối với nhiều gia đình, việc lựa chọn các khách sạn sản phụ không mang ý nghĩa là bỏ đi tục ở cữ mà là hiện đại hóa nó. Theo Duan Tao, một bác sĩ sản khoa nổi tiếng của Trung Quốc, việc ở cữ hiện nay không cần thực hiện khắt khe vì hầu hết gia đình đều được trang bị các thiết bị hiện đại, hệ thống sưởi và nước nóng. Tuy nhiên, một số nguyên tắc ở cữ đã ăn sâu đến nỗi cư dân mạng Trung Quốc vô cùng kinh ngạc khi thấy Catherine, Công nương xứ Wales, xuất hiện trước công chúng với giày cao gót và mặc váy ngắn ngay sau khi sinh con vào năm 2015.

Một cách tiếp cận khoa học hơn

Các khách sạn sản phụ có xu hướng cung cấp cách tiếp cận khoa học hơn với việc ở cữ. Điều này thu hút sự quan tâm của các bậc cha mẹ trẻ đối với dịch vụ chăm sóc hiện đại, chuyên khoa trong khi vẫn ở cữ sau sinh. Wu Jiani, Giám đốc Trung tâm chăm sóc sau sinh Tượng Sơn ở huyện Tượng Sơn (tỉnh Chiết Giang), nói: "Phụ nữ hiện đại đang theo đuổi phương pháp khoa học hơn để vừa chăm sóc em bé vừa phục hồi sức khỏe hoàn toàn trong tháng đầu tiên sau khi sinh con".

Khai trương vào năm 2018 và trực thuộc một bệnh viện phụ sản tư nhân ở địa phương, Trung tâm này có 80 nhân viên hỗ trợ tại chỗ, gồm bác sĩ nhi khoa, y tá, bảo mẫu, chuyên viên tâm lý và huấn luyện viên yoga. Ngoài ra, trung tâm cũng thiết kế một chế độ ăn 4 bước được tư vấn bởi các chuyên gia tại bệnh viện phụ sản địa phương. Họ cho rằng điều này sẽ giúp phụ nữ hồi phục hiệu quả hơn. "Chúng tôi nấu các món ăn nhẹ để giúp các bà mẹ thải sản dịch trong tuần đầu tiên. Bước bồi bổ dinh dưỡng bắt đầu từ tuần thứ ba, khi đó chúng tôi sẽ sử dụng các nguyên liệu giàu protein để giúp cơ thể người mẹ có nhiều dinh dưỡng hơn", Wu nói.

Ngoài các bữa ăn, Trung tâm cũng cung cấp một loạt hoạt động cho mẹ và trẻ sơ sinh, như các buổi kéo giãn cơ, bơi lội và massage. Các lớp học này được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển tâm lý và thể chất của trẻ, cũng như giúp các bà mẹ xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với con cái. Wu cho biết: "1.000 ngày đầu tiên là giai đoạn quan trọng để trẻ tiếp thu kiến thức. Chúng tôi sẽ tương tác với bé và dạy các bậc cha mẹ cách bắt đầu giao tiếp bằng cảm xúc với con trẻ".

Giảm áp lực cho phụ nữ sau sinh

Wu Jina, 41 tuổi đến từ Tượng Sơn (tỉnh Chiết Giang), đăng ký ở khách sạn sản phụ sau khi sinh con thứ hai vào năm ngoái. Wu cho biết, 28 ngày ở khách sạn rất đáng tiền vì khi sinh con ở tuổi 40, cô thấy mình không còn đủ sức để một mình chăm con. Wu chia sẻ: "Gia đình tôi cũng ủng hộ quyết định này. Đó là nơi tạm thời cho các gia đình để dễ dàng chuyển đổi giữa bệnh viện và nhà, giúp chúng tôi có thêm thời gian để chấp nhận thay đổi lớn khi mới sinh con".

Khách sạn sản phụ lần đầu tiên xuất hiện ở các thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải và Bắc Kinh vào những năm 2000 và hướng đến giới siêu giàu, với chi phí khoảng 15.000 NDT/ngày (tương đương hơn 51 triệu đồng). Nhưng hiện nay, loại hình khách sạn này đang mở rộng trên toàn quốc với giá cả phải chăng hơn. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Intelligence Research Group, thị trường khách sạn sản phụ của Trung Quốc đã tăng gấp 10 lần từ năm 2013 đến năm 2019, từ 1,7 nghìn tỷ NDT lên 17,9 nghìn tỷ NDT. Đến năm 2030, giá trị được dự đoán sẽ vượt 30 nghìn tỷ NDT.

Ma Lin, 50 tuổi, người làm y tá hộ sinh trong hai thập kỷ, cho biết, bà dự định mở một khách sạn sản phụ ở quê hương Quán Vân, một huyện có 800.000 dân ở phía đông tỉnh Giang Tô. Ma Lin coi đây là một cách để cung cấp cho các bà mẹ mới sinh nơi lưu trú cần thiết. Ma nói: "Tôi biết phụ nữ nhạy cảm và dễ xúc động như thế nào sau khi sinh con. Nhiều người nghĩ chỉ có sinh con mới cực nhọc nhưng không phải vậy. Khi đối mặt với một đứa trẻ đang khóc đòi thay tã và phải mất 2 đến 3 giờ để cho bé ăn, đó cũng là lúc bắt đầu một thử thách mới".

Trong những năm làm y tá, Ma Lin cũng chứng kiến nhiều cuộc tranh cãi giữa các bà mẹ và người thân trong suốt thời gian ở cữ. Đặc biệt là ở nông thôn, các gia đình vẫn giữ quan điểm truyền thống về việc nuôi dạy con cái. Có lần, Ma Lin nhìn thấy một người mẹ khóc rất nhiều sau khi gia đình chồng nhất quyết dùng dây buộc chặt hai chân con gái nhỏ. Bà nhớ lại: "Bố mẹ chồng của sản phụ đó tin rằng làm như vậy sẽ giúp chân bé thẳng khi lớn. Người phụ nữ trẻ quá đuối lý để cãi lại cả nhà. Ngay cả khi tôi đứng ra bênh vực, những người thân lớn tuổi của cô ấy vẫn muốn làm theo cách này".

Ma Lin hy vọng, khách sạn sản phụ của bà có thể làm điểm tựa cho phụ nữ sống trong các gia đình lớn và gia trưởng như vậy. Khi có cháu, bà sẽ chi tiền cho con dâu ở khách sạn sản phụ, bất kể chi phí là bao nhiêu. "Tôi muốn con dâu mình có thời gian ở cữ hạnh phúc nhất", Ma Lin nói.

Nguồn: Sixth Tone
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm