Khai mạc Đại hội Phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2026

PV
25/10/2021 - 10:22
Khai mạc Đại hội Phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Lê Đào An Xuân- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên phát biểu Khai mạc Đại hội - Ảnh Lê Vy

Sáng nay, ngày 25/10/2021, tại Nhà văn hoá Diên Hồng (TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) đã khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Đại Dương, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh PhúYên, đồng chí Bùi Thị Hoà, PCT Hội LHPN Việt Nam, các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban Nhân dân, Ủy Ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các cô các chị nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnhqua các nhiệm kỳ. Và sự có mặt của 244 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 220 ngàn hội viên, phụ nữ, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. 

Khai mạc Đại hội Phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 1.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII- Ảnh Lê Vy

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN Phú Yên đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Thực hiện khâu đột phá "Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ", với phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; tích cực học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", rèn luyện phẩm chất đạo đức của phụ nữ trong thời kỳ mới "Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang", tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi, đều khắp trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Các cấp Hội đổi mới hình thức sinh hoạt, chuyển đổi cách tiếp cận,đa dạng hóa các hoạt động để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng. Có nhiều biện pháp quyết liệt để củng cố các cơ sở có tỷ lệ hội viên dưới 50%. Bên cạnh duy trì các mô hình tập hợp hội viên theo địa bàn dân cư, đối tượng, tiếp tục mở rộng hoạt động và nâng cao chất lượng các tổ, nhóm, câu lạc bộ theo đặc thù lứa tuổi, sở thích, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo, hoạt động thiện nguyện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội… Hầu hết 10/10 nhóm chỉ tiêu Đại hội đề ra đều đạt và vượt.

Thông qua các phong trào, chủ đề của Hội như: "Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững", "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em", "Mỗi cơ sở Hội là một địa chỉ an sinh xã hội", "Mỗi hội viên phụ nữ là một pháo đài vững chắc phòng, chống Covid-19"… đã tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tập trung chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ làm tròn thiên chức người mẹ, người vợ, chăm lo xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, góp phần quan trọng vào cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư.

Bằng quyết tâm, sáng tạo trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, các cấp Hội đã có nhiều hình thức thu hút hội viên đến với tổ chức Hội. Đầu nhiệm kỳ có 32 cơ sở Hội có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50% đến nay không còn cơ sở có tỷ lệ thu hút, tập hợp hội viên dưới 50%. Toàn tỉnh có 155.983 hội viên, chiếm 70,4% so với PN từ 18 tuổi trở lên. Tỷ lệ cơ sở Hội xếp loại xuất sắc, vững mạnh, khá chiếm 100%; không có cơ sở Hội xếp loại trung bình, yếu.

Con số ấn tượng nhiệm kỳ 2021-2026

-Xây dựng 178 mái ấm tình thương cho phụ nữ (trong đó: 100 nhà có chức năng tránh bão, 70 mái ấm tình thương, 8 nhà đại đoàn kết)

-Phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng chống Covid – 19 với tổng số tiền và hiện vật trị giá 2,2 tỷ đồng

-100% cơ sở Hội cótỷ lệ thu hút hội viên từ 50%trở lên

-Phát động phong trào trồng cây "Vì một Phú Yên xanh", Hội LHPN tỉnh tổ chức trồng hơn 5.300 cây xanh

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm