Khán giả chỉ trích phim đang có rating 0% vì nhân vật của Triệu Lộ Tư

Thành Vũ
22/05/2023 - 16:55
Bộ phim Hậu Lãng có rating tụt dốc vì nhiều tình tiết gây tranh cãi xoay quanh Triệu Lộ Tư.

Lên sóng vào đầu tháng 5 vừa qua, bộ phim Hậu Lãng lấy đề tài y học cổ truyền đã khiến người xem thất vọng khi có sự góp mặt của nữ diễn viên Triệu Lộ Tư. Bộ phim sở hữu rating thấp đến mức 0%, chịu thua trước nhiều siêu phẩm chiếu đài khác vì nhiều lý do xoay quanh nhân vật chính.

Khán giả chỉ trích phim đang có rating 0% vì nhân vật của Triệu Lộ Tư - Ảnh 1.

Cụ thể nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng khi ban đầu, Hậu Lãng được quảng bá là bộ phim về đề tài y học cổ truyền, mang tính chính kịch. Tuy nhiên kể từ khi lên sóng, bộ phim chỉ toàn tập trung khai thác tuyến tình cảm giữa nữ chính Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) và nam phụ Thiên Chân (La Nhất Châu).

Đã vậy, nhân vật của Triệu Lộ Tư còn được xây dựng không gây thiện cảm. Tôn Đầu Đầu là một cô gái trẻ mồ côi cha mẹ, sống lang bạt ngoài xã hội trước khi được theo học y. Tuy vậy, việc Tôn Đầu Đầu có tính cách thô lỗ, kém duyên với người khác, không lễ phép với tiền bối và thậm chí hành động không đẹp khi giao hàng cho khách đều bị khán giả chê bai.

Khán giả chỉ trích phim đang có rating 0% vì nhân vật của Triệu Lộ Tư - Ảnh 2.

Khán giả chỉ trích phim đang có rating 0% vì nhân vật của Triệu Lộ Tư - Ảnh 3.

Nhân vật nữ chính được xây dựng một cách gây tranh cãi.

Chưa dừng lại ở đó, đoàn phim của Triệu Lộ Tư còn gặp tranh cãi đỉnh điểm khi cố tình gán ghép phim với tuyệt tác Tây Du Ký. Trong một bài đăng, ekip đã bị bắt gặp chèn dòng hashtag "Hậu Lãng là Tây Du Ký phiên bản đông y", khiến khán giả phẫn nộ.

Khán giả chỉ trích phim đang có rating 0% vì nhân vật của Triệu Lộ Tư - Ảnh 4.

Khán giả chỉ trích phim đang có rating 0% vì nhân vật của Triệu Lộ Tư - Ảnh 5.

Triệu Lộ Tư diễn chưa xuất sắc.

Tuy vậy, vẫn có số ít khán giả bênh vực cách xây dựng nhân vật Tôn Đầu Đầu. Một bài đăng từ fan Việt có trích dẫn như sau: "Phim cũng không hề tuyên dương hành động của Tôn Đầu Đầu là đúng, phim thể hiện ra sự thiết hụt của nhân vật, là dùng để xem lại và sửa đúng, những điểm Tôn Đầu Đầu bị khán giả mắng, đó là thiếu giáo dưỡng. Hậu Lãng kể chuyện về một hành trình cứu chữa.

Dùng y học cứu chữa sinh mệnh, dùng giáo dục cứu chữa cô nhi thiếu giáo dưỡng. Không vứt bỏ đứa trẻ không nhà, không buông tay cây non đang sinh trưởng dã man, dùng thái độ bao dung đối đãi người 'thấp hơn', mới là đại ái". Có thể thấy, nhân vật Tôn Đầu Đầu không mẫu mực nhưng về sau biết "quay đầu là bờ", truyền tải thông điệp nhân văn về phát triển nhân cách.

Khán giả bình luận:

- Tôi cũng là người học y. Bạn xem bạn đang quay thành trò hề gì vậy? Lại còn bôi nhọ cả Tây Du Ký của chúng ta nữa?

- Tôi chỉ thấy diễn xuất của Triệu Lộ Tư chưa ổn, nhưng nhân vật thì có thể hiểu được. Dù sao về sau Tôn Đầu Đầu cũng hiểu ra chân lý mà rèn luyện, rất đáng để tuyên dương.

- Chỉ là không nên so sánh với Tây Du Ký vì rất không liên quan. Phim lại khai thác chuyện tình cảm quá nhiều thay vì những tình tiết nghề y.

- Triệu Lộ Tư đóng phim nào cũng chỉ một kiểu.

Khán giả chỉ trích phim đang có rating 0% vì nhân vật của Triệu Lộ Tư - Ảnh 7.

Vẫn có nhiều ý kiến bênh vực nhân vật Tôn Đầu Đầu của Triệu Lộ Tư.

Tính đến hiện tại, rating của Hậu Lãng vẫn không có dấu hiệu đột phá, cao nhất chỉ đến mức 0,3%. Đây có thể được xem là dự án chiếu đài không thành công của nàng tiểu hoa Triệu Lộ Tư sau nhiều dự án chiếu mạng ăn khách trước đó.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm