Khánh Hòa - Đắk Lắk liên kết phát triển du lịch biển và rừng

Tỉnh Khánh Hòa sở hữu nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, khi kết hợp với tỉnh Đắk Lắk sẽ tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng độc đáo và đa dạng
Khánh Hòa là địa phương có bờ biển dài nhất nước, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều điểm đến hấp dẫn; Đắk Lắk với rừng nguyên sinh phong phú cùng bản sắc văn hóa đặc trưng mang đến những sản phẩm du lịch đa dạng và khác biệt. Hai địa phương đang phát triển nhiều loại hình du lịch bổ trợ, tạo nền tảng thuận lợi để liên kết và hợp tác phát triển hiệu quả trong lĩnh vực này.
Ngày 8/10, tại Khánh Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2023 - 2025 và ký kết chương trình hợp tác mới giai đoạn 2026 - 2030.
Theo kế hoạch hợp tác, trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ tập trung phát triển các tuyến tour liên kết Biển Nha Trang – Núi rừng Tây Nguyên nhằm thu hút và đa dạng hóa nguồn khách du lịch. Các hoạt động quảng bá điểm đến sẽ được tăng cường, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và thu hút đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
Các doanh nghiệp và hợp tác xã du lịch cũng được khuyến khích tham gia các hội chợ, sự kiện tại mỗi địa phương để trưng bày, giới thiệu sản phẩm và mở rộng mạng lưới kết nối, góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch của 2 tỉnh.
Nhiều doanh nghiệp du lịch kỳ vọng, việc liên kết sẽ mở rộng cơ hội quảng bá, giúp tiếp cận nhiều nguồn du khách và phát triển những sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng. Sắp tới, tuyến cao tốc nối giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk hoàn thành, rút ngắn thời gian di chuyển, du khách sẽ có thể dễ dàng trải nghiệm cả biển xanh mênh mông cùng những cánh rừng bạt ngàn, tạo nên hành trình du lịch độc đáo "sáng núi, chiều biển" trong ngày.
Các doanh nghiệp cũng mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn về chính sách, xúc tiến du lịch, thương mại và kết nối thuận lợi với các hãng hàng không, đối tác trong và ngoài nước để cùng nhau nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nên những sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần phát triển ngành du lịch bền vững cho cả hai địa phương.
Bà Lê Thị Kiều Dâng - đại diện Làng nghề Nha Trang xưa cho biết: "Doanh nghiệp chúng tôi vừa là làng nghề truyền thống, vừa là điểm phục vụ ăn uống và trải nghiệm văn hóa cho du khách. Chúng tôi mong rằng, thông qua sự hợp tác du lịch giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội kết nối, cùng quảng bá sản phẩm đặc trưng và xây dựng tour tuyến liên kết giữa biển và núi. Phía doanh nghiệp cũng sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các đơn vị từ Đắk Lắk đến giới thiệu sản phẩm tại Nha Trang, hướng tới sự hợp tác hai chiều hiệu quả".
Cũng tại hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh tiến hành trao văn bản Chương trình hợp tác phát triển toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch 2 địa phương giai đoạn 2026 - 2030.
Từ cơ sở của việc ký kết này, hai địa phương sẽ từng bước triển khai các kế hoạch cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp địa phương hợp tác, đầu tư phát triển. Mục tiêu hướng tới là đưa ngành du lịch của 2 tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.