Khánh Hòa: Rác "dập dềnh" trên vịnh, gầm cầu thành điểm bán hàng cho du khách
Nhiều loại rác trôi nổi trên bề mặt Vịnh Nha Trang
Dịp lễ 2/9, lượng khách đến Khánh Hòa tăng cao, các tour đảo trên Vịnh Nha Trang diễn ra sôi động. Thế nhưng, rác bám ở khe đá, nổi bồng bềnh khiến nhiều du khách ngại ngần, trong khi gầm cầu bỗng trở thành điểm bán hàng cho du khách.
Khách đến đông, sao vẫn còn bất cập?
Theo ghi nhận thực tế vào dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày vừa qua, các tour tham quan đảo trên Vịnh Nha Trang vẫn đón lượng khách lớn. Từ bến tàu du lịch, từng chiếc cano chở du khách nối nhau hướng ra các đảo, mang theo kỳ vọng về hành trình khám phá vùng biển được biết đến với cảnh quan đẹp và các hoạt động lặn biển, vui chơi trên mặt nước.
Thế nhưng, càng di chuyển ra xa bờ, những gì hiện ra trước mắt lại khiến nhiều du khách bất ngờ. Trên mặt nước, từng mảng phao xốp, hộp nhựa, chai lọ và nhiều loại rác thải khác nổi lềnh bềnh, trôi dạt theo dòng nước. Có những thời điểm, rác xuất hiện ngay trên đường cano di chuyển, tạo nên hình ảnh tương phản với vẻ đẹp vốn có của vùng vịnh.
Không ít du khách dự định xuống biển tắm hoặc tham gia các hoạt động trên mặt nước đã phải cân nhắc lại khi chứng kiến rác trôi ngay trước mắt. Với những người lần đầu đến tham quan hoặc trở lại Nha Trang sau một thời gian, cảnh tượng này không chỉ làm giảm trải nghiệm mà còn để lại sự thất vọng về chất lượng môi trường tại một thắng cảnh nổi tiếng.
Đáng nói, để tham quan thắng cảnh Vịnh Nha Trang, du khách vẫn phải chi trả phí theo quy định. Mức phí đối với khách du lịch được áp dụng theo từng tuyến: Hòn Miễu (Trí Nguyên) 6.000 đồng/người/lượt; các tuyến Hòn Tằm, Hòn Tre, Hòn Một 8.000 đồng/người/lượt; tuyến Hòn Mun 10.000 đồng/người/lượt; trường hợp tham quan tổng hợp các tuyến là 40.000 đồng/người/lượt.
Anh Nguyễn Hải Đăng, du khách đến từ Lâm Đồng, chia sẻ: "Vịnh Nha Trang còn xuất hiện rác. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ về việc có nên tiếp tục giới thiệu cho bạn bè đến tham quan và quay lại lần nữa hay không".

Phao xốp, vật thải nhựa trên vịnh
Không chỉ trên mặt vịnh, tại khu vực gầm cầu Xóm Bóng (phường Bắc Nha Trang) - cây cầu bắc qua sông Cái, là tuyến giao thông quan trọng của địa phương - một hình ảnh khác cũng khiến du khách ngỡ ngàng. Dưới gầm cầu, nhiều ki-ốt bán hàng lưu niệm, đồ ăn, thức uống được dựng lên để bán cho khách du lịch.
Nhiều xe du lịch đưa khách đến bãi tập kết gần Tháp Bà Ponagar. Từ khu vực này, chỉ cần nhìn sang, du khách đã có thể thấy những ki-ốt nằm dưới gầm cầu. Hàng hóa được bày biện khá lộn xộn, các điểm bán dựng san sát; nhiều mảng bê tông cũ kỹ, chân cầu bám rong rêu, nền khu vực loang lổ và ẩm thấp.

Hoạt động mua bán cho khách du lịch diễn ra dưới gầm cầu Xóm Bóng.
Chứng kiến cảnh tượng, một số du khách tỏ ra ngơ ngác, thậm chí ban đầu còn nghĩ đây là khu bán hàng mới được bố trí để phục vụ khách tham quan. Nhưng khi đến gần, những ki-ốt sơ sài nằm trong không gian chật hẹp, gầm cầu thấp, cùng cảnh quan xuống cấp khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi về cách bố trí và quản lý khu vực này.
"Ban đầu tôi tưởng đây là khu bán hàng mới được bố trí để phục vụ khách du lịch. Nhưng nghĩ lại, ai lại bán dưới gầm cầu? Nếu đây là điểm được phép bán hàng cho du khách thì hình ảnh như vậy thật sự không đẹp", du khách Tuyết Trinh chia sẻ.
Đừng làm "phai màu" điểm đến
Từ những ghi nhận thực tế, câu hỏi đặt ra là: Vì sao dù đã có lực lượng vệ sinh thường xuyên thu gom rác, việc vớt rác trên mặt vịnh vẫn chưa được triển khai trên diện rộng, với phương tiện chuyên dụng? Rác thải trôi nổi không chỉ gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan mà còn cản trở hoạt động của tàu thuyền, cano.
Đáng nói, những dịp lễ là thời điểm lượng khách đến Khánh Hòa tăng cao, cũng là lúc hình ảnh điểm đến được du khách quan sát rõ nhất. Vì vậy, công tác vệ sinh môi trường càng cần được tăng cường, chủ động ra quân thu gom, vớt rác trên diện rộng, nhất là tại các tuyến tham quan, không để những mảng rác trôi nổi trở thành hình ảnh phản cảm trong mắt du khách, làm tổn hại hình ảnh di sản.
Tại khu vực gầm cầu Xóm Bóng, những ki-ốt bán hàng đã được bố trí đúng quy định, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình hay chưa? Một không gian chật hẹp, lại nằm ngay dưới công trình giao thông quan trọng liệu có phù hợp để tổ chức mua bán, phục vụ du khách? Và du khách sẽ cảm nhận thế nào khi một điểm bán hàng được đặt tại vị trí này.
Đặc biệt, những vật dụng, hàng hóa có nguy cơ cháy nổ càng phải được kiểm soát chặt chẽ. Một sự cố xảy ra dưới gầm cầu không chỉ đe dọa an toàn của người dân, du khách mà còn có thể ảnh hưởng đến kết cấu công trình.
Thu hút du khách đã khó, giữ được ấn tượng đẹp trong lòng họ còn khó hơn. Một điểm đến không thể chỉ đẹp trên những hình ảnh quảng bá, mà phải đẹp từ bờ biển, mặt vịnh đến từng cung đường, góc phố du khách đi qua.
Theo báo cáo từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày là cơ hội lớn để tỉnh kích cầu du lịch, mở rộng thị trường và quảng bá hình ảnh. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp lễ ước đạt 2.100.000 triệu đồng.
Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng: 1.249.000 lượt, trong đó khách lưu trú: 357.000 lượt (quốc tế: 96.000 lượt; nội địa: 261.000 lượt), khách tham quan: 892.000 lượt. Công suất buồng phòng bình quân đạt khoảng 86%. Tại các khu nghỉ dưỡng ven biển: Bãi Dài, Dốc Lết, Vĩnh Hy, khu vực đường Trần Phú và các đảo, công suất đạt trên 90%, nhiều nơi lấp kín phòng. Các khách sạn xa biển đạt trên 70%.