Khánh thành thư viện dành cho trẻ em tại Cung Thiếu nhi Hà Nội

16/11/2019 - 23:15
Ngày 16/11, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội khai trương Thư viện dành cho trẻ em tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đây là sân chơi lành mạnh cho trẻ em trau dồi kiến thức và nâng cao nhận thức về quyền của mình.
Các đại biểu kéo biển khánh thành thư viện

 

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết, khai trương thư viện là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm Công ước về Quyền Trẻ em. Thư viện được đặt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội vì đây là nơi mọi trẻ em trên địa bàn thành phố có thể tới vui chơi, giải trí, học tập.
 
Theo bà Hà, sách là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người. Sách là người thầy thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô hạn. Đọc sách có chọn lọc và hiểu hết các giá trị trong cuốn sách đó sẽ giúp người đọc ngày càng hoàn thiện được bản thân. Chính vì vậy, chúng ta mỗi ngày hãy cố gắng rèn luyện, giải trí bằng việc đọc sách để cuộc sống trở nên thú vị hơn.
 
Công trình thư viện sách sẽ mang lại cho các em nhiều điều bổ ích, điều kiện tốt nhất giúp các em tìm tìm hiểu kiến thức học tập, nghiên cứu, nâng cao nguồn tri thức, không ngừng trao đổi kiến thức và kỹ năng của mình. Thư viện cũng sẽ là nơi để trẻ em tìm hiểu các kiến thức liên quan đến Luật Trẻ em năm 2016, các quyền của trẻ em liên quan tới Công ước về Quyền Trẻ em...
 
 
Thứ trưởng LĐ,TB&XH Nguyễn Thị Hà và Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam Rana Flowers quan sát một em nhỏ dùng máy tính

  

Bà Hà bày tỏ hy vọng, công trình thư viện sách sẽ là địa chỉ hồng tạo nên một không gian văn hóa, vui tươi bổ ích cho tất cả bạn đọc và những ai yêu quý sách. Việc khai trương thư viện sẽ được lan tỏa rộng rãi để thư viện ngày càng nhận được nhiều đầu sách hơn nữa, đặc biệt là những đầu sách về văn học - nghệ thuật, những cuốn sách giúp trẻ em nuôi dưỡng tâm hồn, ước mơ cao đẹp, lòng nhân ái, yêu thương con người, để từ đó các em có cách ứng xử với ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng bằng trái tim nhân ái, ý chí khát vọng, quyết tâm vươn lên để xây dựng đất nước phồn vinh, giàu đẹp.
 
Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam Rana Flowers cho rằng, việc khánh thành thư viện đã thể hiện cam kết và tâm huyết của các nhà lãnh đạo Việt Nam đối với trẻ em và quyền trẻ em. Theo bà Rana Flowers, trong suốt những năm tháng tuổi thơ, trẻ em thường dành rất nhiều thời gian cho việc học tập tại trường và đôi khi người lớn quên mất tầm quan trọng của việc đọc sách và văn hoá đọc đối với con em mình. Những cuốn sách có sức mạnh không thể phủ nhận trong việc đem lại thông tin, kiến thức, làm phong phú thêm trí tưởng tượng, sự sáng tạo, hình thành nhân cách, kỹ năng xã hội... cho trẻ em để sau này các em có thể phát huy hết tiềm năng trong tương lai, trở thành những con người có ích cho xã hội.
 
 
Bà Bùi Thị Hồng - Trưởng ban Tổ chức - TƯ Hội LHPN Việt Nam - bên một em nhỏ trong thư viện

  

Thư viện được trang bị rất nhiều đầu sách, truyện phong phú, đa dạng; nhiều sách, tài liệu liên quan đến quyền trẻ em, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111... Thư viện cũng được trang bị máy thu hình, máy tính kết nối mạng để các em có thể tra cứu, tìm hiểu, giải trí đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của trẻ em.
 
Thư viện mới được khánh thành tại trung tâm thành phố Hà Nội mở ra cơ hội tiếp cận cho tất cả trẻ em, bao gồm cả trẻ em khuyết tật, với nhiều đầu sách, thông tin phù hợp. Hy vọng thư viện sẽ đem đến cho trẻ em cơ hội được học tập, tìm hiểu các thông tin về quyền trẻ em, tạo cơ hội cho các em vui chơi, tăng cường các kỹ năng thông qua các thiết bị như máy tính có kết nối mạng...
 
 
Các em tiếp cận được nhiều đầu sách bổ ích

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm