Khánh Vân tuyên bố đem 200 outfits đi Miss Universe, đại diện Indonesia liền "đàn áp" với container 400 bộ

Anh Vũ
13/04/2021 - 12:00
Khánh Vân tuyên bố đem 200 outfits đi Miss Universe, đại diện Indonesia liền "đàn áp" với container 400 bộ
Cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế không chỉ yêu cầu nhan sắc, thần thái cũng như trí tuệ của các thí sinh mà còn thể hiện sự đầu tư chuyên nghiệp của cả 1 ekip.

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Nguyễn Trần Khánh Vân sẽ là người đẹp đại diện cho quê nhà "đem chuông đi đánh xứ người" tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Universe 2020. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, cô nàng sẽ chính thức lên đường sang Florida, Mỹ để dự thi. Sau thành tích top 5 và top 20 Miss Universe của H’Hen Niê và Hoàng Thùy, phần thể hiện của Khánh Vân nhận được rất nhiều kỳ vọng.

Bên cạnh việc gấp rút học tập catwalk, trau dồi tiếng anh, học văn hoá và thực hiện song song các dự án cộng đồng thì Khánh Vân cũng đang hối hả học make up và chọn đồ phù hợp cho cuộc thi. Trang phục có lẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng để tạo dấu ấn với nước bạn và đối với ban giám khảo.

Cuộc thi được tổ chức rất xa nên Khánh Vân phải tự học để xoay sở cho chính bản thân mình, thay vì có cả dàn ekip đi theo đi như thường thấy. Đây chính là layout make up, làm tóc và chọn trang phục vừa được cô thực hành xong.

Theo trang tin World Press, hoa hậu Khánh Vân sẽ được đầu tư khá lớn về khoản phục trang. Cô sẽ đem theo 200 bộ trang phục từ các nhà thiết kế khác nhau cho đấu trường lần này. 

Hình ảnh được chỉnh sửa và cắt ghép để mô tả độ khủng của hành lý Khánh Vân sẽ đem theo sang Florida sau 1 tháng nữa.

200 bộ trang phục bao gồm hầu hết là váy dạ hội nên phải nói đến sự cồng kềnh và khổng lồ của nó tới mức nào. Nếu chưa thể tưởng tượng được mức đồ sộ của nó như thế nào thì nhìn những hình ảnh dưới đây, bạn sẽ rõ.

  Fans hâm mộ của mỹ nhân sinh năm 1995 và Miss Universe đã dành cho cô những tấm hình mô tả dí dỏm về sự đầu tư trang phục lần này.

Trang tin cũng cho hay, ngay sau khi Khánh Vân vừa công bố số hành lý đem theo thì đến lượt đại diện Indonesia - hoa hậu Ayu Maulida. Họ tuyên bố cô ấy sẽ đến sân bay bằng container với 400 bộ trang phục, đồ bảo hộ và 5 thùng nước ngọt C1000. Quả là một mùa Miss Universe thật đáng mong chờ.

Hình ảnh được cắt ghép để mô phỏng độ khủng của số hành lý Hoa hậu Indonesia tại Miss Universe 2020. 

Khả năng tiếng anh cũng như thần thái của hoa hậu xứ Đảo quốc sư tử cũng chứng tỏ bản thân là đối thủ đáng gờm của đại diện Việt Nam.

Trong khi đó, tại xứ sở Chùa vàng, Amanda Obdam cũng từng hé lộ rằng mình sẽ đem theo 150 bộ trang phục. Đây là số phụ kiện, trang sức cô sẽ sử dụng cho lần "xuất quân" này.

Miss Universe không chỉ là cuộc chiến giữa các cô gái mà còn là nơi thể hiện sự đẳng cấp của cả một ekip đứng sau từ chuyên gia huấn luyện đến nhà thiết kế, make up và stylist. Do đó, không ngạc nhiên khi cuộc thi được bình chọn là một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Trước đó, vào năm 2018, Hoa hậu H’hen Niê đã chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự cuộc thi với 90 bộ trang phục, kèm vật dụng sinh hoạt, phụ kiện, quà tặng, thực phẩm "chống đói... là những thứ được Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mang theo trong chuyến hành trình 15 ngày thi đấu tại Thái Lan.

Số đồ được đựng trong 12 chiếc vali mang màu vàng và đỏ đại diện cho lá cờ Việt Nam. Theo như cô chia sẻ tổng cộng chúng nặng tới 150kg. Thành tích đạt được của H'Hen Niê là sự mở đầu cho chuỗi đầu tư tiếp theo của đại diện nước nhà. 

Hoàng Thuỳ là mỹ nhân kế nhiệm H'Hen Niê và cô cũng "không phải dạng vừa" khi mang 100 bộ váy đựng đầy trong các vali màu đen trắng với tổng trọng lượng lên đến 200kg. Tuy nhiên, nếu như H'Hen Niê gặp thuận lợi dù số lượng hành lý khủng thì Hoàng Thùy lại "phá sản" toàn tập. Vì đã cất công mang tới 100 bộ đồ nhưng lại không có cơ hội để diện. Cô dừng chân tại top 20 chung cuộc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm