Đẹp

Khi bị tấn công bằng gậy dài, chị em tự vệ thế nào?

06/10/2019 - 04:11 PM
Nối tiếp chùm clip hướng dẫn những điều nên và không nên làm khi bị tấn công bằng vũ khí, trong phần này, cựu tuyển thủ quốc gia 3 lần vô địch SEA Games Bùi Việt Bằng sẽ gợi ý chị em một số cách đối phó khi bị tấn công bằng gậy dài.
Khi bị tấn công bằng các loại vũ khí dài hơn 50cm như gậy dài, trường côn, trường đao…, điều đầu tiên cần làm là lùi lại, giữ một khoảng cách đủ xa để không đi đúng vào tầm vụt của vũ khí, tránh nguy hiểm cho bản thân.
Điều đầu tiên cần làm là lùi lại, giữ một khoảng cách đủ xa để không đi đúng vào tầm vụt của vũ khí

 

Cần giữ khoảng cách xa hơn tầm vụt để nếu đối phương có rướn lên một chút cũng không thể vụt trúng bạn.
Tránh đi đúng vào tầm vụt của vũ khí, nguy hiểm cho bản thân

 

Các loại vũ khí dài, thường không nhanh, linh hoạt bằng vũ khí ngắn, khi đã vụt qua, rất khó đánh lại đòn tiếp theo. Đây là lúc đối phương sơ hở nhất, bạn có thể áp sát để chống đỡ, tấn công lại vào phần bụng, gáy hoặc quật ngã đối phương.
Dung tay đỡ vũ khí và chống trả lại

 

Có thể tấn công vùng bụng

 

Vùng gáy

 

Hoặc quật ngã đối phương

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn