Đẹp

Khi bị tấn công bằng vũ khí, chị em tự vệ thế nào?

29/09/2019 - 10:24 AM
Nối tiếp chùm clip hướng dẫn những điều nên và không nên làm khi bị tấn công bằng vũ khí, trong phần này, cựu tuyển thủ quốc gia 3 lần vô địch SEA Games Bùi Việt Bằng sẽ gợi ý chị em một số cách đối phó khi bị tấn công bằng kiếm dài.
Khi bị tấn công bằng kiếm hay các loại vũ khí có chiều dài khoảng 50cm, khi lâm vào tình trạng bất khả kháng, bạn có thể cận chiến ngay, tức là có thể tấn công ngay trước khi đối phương tấn công mình, hoặc lùi né tránh, đợi đối phương ra hết đòn, bắt đầu tấn công lại, tùy theo khả năng ứng biến của từng người.
 
Sử dụng đòn đỡ phù hợp với khả năng ứng biến của bạn

 

Một số đòn đỡ phù hợp với chị em:
 
- Dùng tay đấm đối phương.
 
Có thể dùng tay đấm, dùng cùi chỏ tấn công lại đối phương

 

- Đá vào bụng hoăc quật ngã đối phương.
 
Đá vào bụng đối phương

 

Khuyến cáo: tránh hết đòn, tránh để vũ khí dính vào người, tập trung đỡ vào gốc của đòn (phần tay của đối phương) để đảm bảo không bị thương.  
 
Nên tập trung đỡ vào gốc của đòn (phần tay cầm vũ khí của đối phương)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn