Khi GenZ làm mẹ: Mặc đẹp cho bản thân chưa đủ, con cũng phải ăn diện đồng điệu

Thùy Dương
05/11/2022 - 08:18
Bà mẹ GenZ không chỉ đầu tư cho trang phục của mình mà còn đầu tư cho con gái "tủ đồ khủng".

Khác với thế hệ GenY thế hệ GenZ, sinh từ những năm 1998 đến đầu những năm 2000 ngày nay, không hề gắn với hình tượng xuề xòa khi làm mẹ. Nhiều bà mẹ GenZ giờ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân. Các mẹ bỉm GenZ cũng không ngại đầu tư cho con những trang phục "xịn sò" vừa để làm đẹp cho các nhóc tỳ, vừa là một cách để các mẹ bỉm GenZ thể hiện gu thời trang của mình. 

Mới đây, hình ảnh một nhóc tỳ ăn mặc vô cùng sành điệu cùng thần thái đỉnh cao đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Loạt hình ảnh của cô nhóc gây được sự chú ý khi biến hóa đa dạng nhiều phong cách từ tiểu thư "bánh bèo" đến đường phố năng động hay cool ngầu, chất chơi. 

Hình ảnh một nhóc tỳ sở hữu phong cách thời trang chất hơn cả nhiều chị em nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc thời gian gần đây. Dường như, mỗi ngày, cô nhóc đều diện một outfit khác nhau. Khi thì cá tính, mạnh mẽ,...

Khi thì thướt tha trong váy áo "bánh bèo".

Khi thì "nghiêm túc" với trang phục như quần áo công sở. Nhóc tỳ này cũng phối thêm nhiều kiểu phụ kiện khá bắt mắt như kẹp tóc điệu đà, mắt kính và túi xách,...

Được biết, người đăng tải những bức ảnh này lên mạng xã hội chính là mẹ của cô bé. Theo thông tin trên trang cá nhân, người mẹ này còn rất trẻ, chỉ mới 22 tuổi. Bà mẹ trẻ có lẽ rất đam mê thời trang nên thường xuyên biến con gái thành "nàng thơ" của mình và phối những trang phục vô cùng thời thượng cho con gái. Bên cạnh đó, bà mẹ GenZ cũng rất thích diện đồ đôi hay trang phục đồng điệu với con gái nhỏ. 

Bà mẹ trẻ chắc chắn là một người rất đam mê thời trang nên mới có thể phối nhiều kiểu quần áo cho con đến vậy. Nhóc tỳ này được diện nhiều trang phục "chất chơi" chẳng thua các fashionista nổi tiếng. Không chỉ đầu tư váy áo, nhóc tỳ này cũng sở hữu bộ sưu tập giày dép và túi khá "đồ sộ".

Bà mẹ trẻ cũng cho con gái diện mốt áo giấu quần thời thượng. Bà mẹ trẻ rất tinh tế, chừng mực khi cho con mặc những form áo thun có độ dài vừa đủ, không quá hở hang. Cô cũng kết hợp các kiểu tất cổ cao, để hạn chế việc hở nhất có thể.

Bên cạnh những trang phục "cool ngầu", nhóc tỳ này được mẹ cho diện nhiều trang phục nữ tính, bánh bèo. Kết hợp với những kiểu đầm suông, mẹ GenZ cho con gái kết hợp cùng giày búp bê đế bệt. Cô cho con gái nhỏ làm điệu tóc với những mẫu kẹp tóc điệu đà khác nhau.

Những dáng váy nhiều tầng thướt tha biến cô nhóc thành một nàng tiểu thư ngoài đời thật.

Trong hầu hết các trang phục của cô nhóc, có thể thấy bà mẹ GenZ luôn cố gắng tiết chế không quá hở hang để đúng với lứa tuổi của con nhất. Nhờ vậy mà bé vừa trông vô cùng thời trang lại rất phù hợp với lứa tuổi và giữ được sự trong sáng, ngây thơ.

Bên cạnh đầu tư trang phục sành điệu cho con, bà mẹ trẻ cũng rất thích sưu tập những trang phục đôi cho 2 mẹ con.

Mẹ trẻ thường chọn những trang phục trẻ trung như chân váy xòe hay áo bèo nhún,... để đồng điệu với con. Nhiều người khen ngợi trông cô chẳng khác gì chị gái của con.

Cô rất ưa chuộng phong cách đồng điệu với con. Từ váy áo đến túi và cả tất của 2 mẹ con đều đồng điệu trông vô cùng đáng yêu.

Nhìn vào những trang phục đồng điệu của 2 mẹ con, có thể khẳng định rằng bà mẹ trẻ này chắc chắn là một tính đồ cuồng nhiệt của thời trang. Tủ đồ của 2 mẹ chắc chắn cũng thuộc dạng "khủng".

Lưu ý khi chọn trang phục cho bé

Chọn quần áo thoáng mát, dễ chịu

Tiêu chí đầu tiên để các bạn lựa chọn quần áo cho bé gái chính là chọn quần áo thoáng mát, dễ chịu. Bởi vì trẻ em lứa tuổi nhỏ rất ưa vận động, hoạt động thường xuyên liên tục nên không thể không cân nhắc vấn đề này. Nếu cha mẹ chọn được những chất liệu phù hợp thì bé sẽ cảm thấy thoải mái khi mắc.

Cụ thể, đó là những chất liệu dễ gặp, phổ biến như cotton thấm hút mồ hôi cực tốt, vải lụa nhẹ tênh giúp bé hoạt động thoải mái. 

Chọn quần áo đúng xu hướng, bắt trend

Với sự phát triển của mạng xã hội, các bé từ mới 4 - 5 tuổi đã bắt đầu biết "làm điệu", biết điệu khi mặc quần áo. Bởi vậy, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý đến việc chọn quần áo cho bé gái 5-10 tuổi cần đúng xu hướng, bắt trend, phù hợp với cách ăn mặc của các bé thời điểm hiện tại. Dưới đây là một số cách kết hợp trang phục dành cho bé gái tuổi này:

- Kết hợp giữa quần Jeans và áo phông năng động cho bé cảm giác thoải mái, trẻ trung, nhí nhảnh và khỏe khoắn. Những bé gái cá tính mạnh, tự tin thường chọn quần áo dạng này. Bé thường kết hợp với giày thể thao hoặc boot cao cổ đều rất hợp.

Quần tất kết hợp với váy vừa nữ tính lại cá tính, phong cách và cuốn hút. Mặc quần áo này trong những ngày se se lạnh thì sẽ rất hợp. Bé gái có thể đi thêm một đôi giày búp bê hoặc giày thể thao đơn giản.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm