Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/11/2025 - 21:49 (GMT+7)

Khó khả thi việc xử phạt tới 10 triệu đồng với hành vi ép con học tập quá sức

Hà Phương
Khó khả thi việc xử phạt tới 10 triệu đồng với hành vi ép con học tập quá sức

Từ 15/12, cưỡng ép con học tập quá sức có thể bị phạt tới 10 triệu đồng. Ảnh minh họa: Hà Phương

Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu với hành vi "cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức" sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12 tới đây.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng.

Đáng chú ý, đối với các hành vi cưỡng ép, cản trở, cô lập, giam cầm, gây áp lực thường xuyên về tâm lý các thành viên gia đình, Nghị định quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: 

Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau; Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Các mức phạt tiền trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. 

Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Một trong những hành vi sẽ bị xử phạt hành chính là "cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức" được dư luận quan tâm. Chia sẻ về quy định trên, chị Bạc Thị Lan (Nha Trang, Khánh Hòa) cho rằng: Xử phạt hành vi vi phạm cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức là hồi chuông cảnh báo với các bậc phụ huynh. Bởi lẽ ngoài học tập, học sinh cần thời gian vui chơi, giải trí và cần học tập và rèn luyện phù hợp với sức của các con. 

Tuy nhiên, "để xử lý hành vi cưỡng ép thành viên học tập quá sức cần cụ thể hơn. Phụ huynh cần biết ranh giới giữa việc quan tâm, sát sao việc học tập với hành vi ép con học quá sức như thế nào?"- chị Lan băn khoăn.

Ngoài ra, chị Bạc Thị Lan còn cho rằng để quy định này đi vào thực tiễn không dễ. "Ai sẽ là người tố giác, báo cáo với cơ quan chức năng về hành vi vi phạm trong gia đình? Trong khi các thành viên còn lại đều nắm được nội dung xử phạt hành chính thì liệu rằng họ có sẵn sàng đứng ra báo cáo hành vi này không?".

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Huyền Trang (Long Biên, Hà Nội) cho rằng: "Quy định này khó đo lường, khó xử phạt vì tư tưởng và quan điểm của các gia đình hiện nay vẫn truyền thống. Hơn nữa, chưa từng có tiền lệ quy định xử phạt giữa người thân trong gia đình với nhau dưới dạng cưỡng ép, hay hành thức phạt đòn roi… 

Những năm gần đây, hành vi bạo lực gia đình gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe thành viên khác, cơ quan chức năng mới vào cuộc. Một số hành vi bạo lực gia đình như lăng mạ hoặc xúc phạm nhân phẩm... cũng khó xử phạt hành chính. Do đó, "hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức theo tôi là nhân văn nhưng khó áp dụng vào thực tế", chị Trang bày tỏ.

Khó khả thi việc xử phạt tới 10 triệu đồng với hành vi ép con học tập quá sức- Ảnh 1.

Bố mẹ vừa làm bạn vừa làm thầy giúp con học tập hiệu quả. Ảnh: Hà Phương

Nói về phương pháp dạy con hiệu quả, chị Huyền Trang cho rằng: "Học tập là quá trình, các con cần được nuôi dưỡng, kích thích việc học ngay từ bé. Đồng thời bố mẹ phải làm gương cho con. Bởi, không có đứa trẻ lớn lên trong gia đình bố mẹ lướt điện thoại, chửi bới, không mua bất cứ quyển sách hay dạy dỗ về kiến thức mà niềm yêu thích học tập trong con được nảy mầm. Thay vì chỉ nhắc nhở, phê bình bố mẹ nên tạo thói quen học tập, khích lệ các con học hỏi kiến thức trên sách vở và trong cuộc sống khi đó học tập với con không còn là gánh nặng".

Về mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, anh Nguyễn Đức Hiếu (Phù Khê, Bắc Ninh) cho rằng: "Đầu năm học mới, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều "mẹ hổ". Khi các bậc phụ huynh kèm con học tại nhà đều xuất hiện những biểu cảm, lời nói làm sứt mẻ tình cảm mẹ con. Tuy nhiên, sau khi bước ra khỏi bàn học, cả mẹ và con đều bình tĩnh và cân bằng được cảm xúc. Nếu gia đình có việc cưỡng ép con học tập quá sức mà tố giác để rồi xử phạt hành chính tới ngưỡng cao nhất 10 triệu đồng thì không khí gia đình chắc nặng nề hơn rất nhiều".

"Số tiền bị xử phạt cũng từ chính phụ huynh nộp phạt; chồng tố giác vợ ép con học thì ai sẽ đồng hành cùng con học? Người chồng có làm tốt vai trò đó không hay thậm chí còn làm tệ hơn hoặc lười, không muốn làm rồi đùn đẩy cho vợ? Ngược lại người vợ cũng không thể làm vậy vì gánh nặng tài chính và vì tố giác chắc chắn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Nên để quy định này triển khai được trên thực tế rất khó!", anh Đức Hiếu nói thêm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận