Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/10/2025 - 15:39 (GMT+7)

Khoảng 10 triệu người Việt đang sống chung bệnh thận mạn tính

Mộc Miên
Khoảng 10 triệu người Việt đang sống chung bệnh thận mạn tính

Số bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ngày càng gia tăng. Ảnh minh họa

PGS.TS Lê Đình Khánh, Chủ tịch Hội Tiết Niệu - Thận học Việt Nam, cho biết, tại Việt Nam, số lượng bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ngày càng gia tăng, nhưng tỷ lệ bệnh nhân được tiếp cận với điều trị thay thế thận vẫn còn hạn chế do nhiều yếu tố như chi phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và nhận thức cộng đồng.

Bệnh thận mạn diễn tiến âm thầm, triệu chứng không rõ ở giai đoạn đầu, nên phần lớn người bệnh phát hiện muộn, khi chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng. Khi đó, việc điều trị phức tạp, tốn kém và hiệu quả giảm rõ rệt.

Bệnh thận mạn tính đang trở thành một thách thức y tế lớn trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, bệnh thận là gánh nặng lớn đối với người dân và hệ thống y tế. Những năm gần đây, cả nước có khoảng 10 triệu người, tương đương 10% dân số, đang sống chung với bệnh thận mạn tính. Trong đó, nhiều bệnh nhân đã tiến triển đến giai đoạn cuối, và chỉ 5% bệnh nhân giai đoạn cuối này có thể tiếp cận điều trị thay thế thận

Chia sẻ tại lễ ra mắt Công ty TNHH Vantive Việt Nam Healthcare vừa diễn ra, PGS.TS Lê Đình Khánh, Chủ tịch Hội Tiết Niệu - Thận học Việt Nam, cho biết, tại Việt Nam, số lượng bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ngày càng gia tăng, nhưng tỷ lệ bệnh nhân được tiếp cận với điều trị thay thế thận vẫn còn hạn chế do nhiều yếu tố như chi phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và nhận thức cộng đồng.

Hiện nay, người bệnh thận mạn giai đoạn cuối có thể tiếp cận 3 liệu pháp điều trị thay thế thận: ghép thận, chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng.

Ghép thận là lựa chọn tối ưu, giúp phục hồi gần như hoàn toàn chức năng thận, nhưng hạn chế bởi nguồn tạng hiến và chi phí cao. Chạy thận nhân tạo phổ biến nhất hiện nay, tuy nhiên bệnh nhân phải đến bệnh viện nhiều lần mỗi tuần, phụ thuộc vào máy móc và thời gian điều trị cố định.

Phương pháp thứ ba là lọc màng bụng - đây đang được xem là xu hướng phát triển của điều trị thận mạn hiện đại. Điểm nổi bật của lọc màng bụng là bệnh nhân có thể tự thực hiện điều trị tại nhà, chủ động thời gian, vẫn có thể đi làm, đi học, và duy trì sinh hoạt bình thường.

GS.TS Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam, chia sẻ, những người làm công tác Hồi sức Cấp cứu, Chống độc luôn đối mặt với áp lực rất lớn như bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, diễn biến nhanh, cần xử trí kịp thời, chính xác. Trong hoàn cảnh ấy, việc được tiếp cận với các phương tiện, kỹ thuật, và giải pháp điều trị tiên tiến là yếu tố then chốt giúp giành lại sự sống cho người bệnh.

Theo giáo sư Bình, ngày nay, ngành Hồi sức Cấp cứu Chống độc Việt Nam đã tiến xa hơn với nhiều kỹ thuật tiên tiến hỗ trợ đa cơ quan. Trong xu hướng hiện nay, chính phủ đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, những người làm công tác hồi sức rất mong muốn có thêm những giải pháp số, các nền tảng kết nối dữ liệu điều trị để tối ưu hóa công tác chăm sóc bệnh nhân nặng, giúp việc ra quyết định lâm sàng được chính xác và kịp thời hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận sớm, đặc biệt nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người bị thừa cân hoặc béo phì, người bị đái tháo đường, tăng huyết áp, có bệnh lý tim mạch…

Để phòng bệnh, người dân cần thực hiện lối sống lành mạnh, chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước, không ăn mặn, hạn chế đồ ăn nhanh và lạm dụng thức uống có cồn; không hút thuốc lá, tập thể dục thể thao hàng ngày phù hợp với tình trạng sức khỏe từng cá nhân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận