Khoảnh khắc phụ nữ 7 ngày

02/06/2019 - 08:00
Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận một con vịt cao su khổng lồ từ Arndt Rolfs, CEO của Centogene AG (một công ty công nghệ sinh học); Bức ảnh chụp Helen Keller cùng chiếc máy đánh chữ Braille vào năm 1919 trong triển lãm “100 năm qua những bức ảnh” ở New York, Mỹ.
Bức tượng Phật khổng lồ được xây dựng tại chùa Khai Nguyên ở Sơn Tây, ngoại ô Hà Nội.

 

Một bức tranh thangka (loại tranh vẽ hoặc thêu treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình) dài gần 60 nghìn mét, được tạo ra từ 25 năm trước tại một ngôi chùa chùa ở Ipoh, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Các nhà sư trong lễ khất thực ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

 

Bức ảnh chụp Helen Keller cùng chiếc máy đánh chữ Braille vào năm 1919 trong triển lãm “100 năm qua những bức ảnh” ở New York, Mỹ.

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận một con vịt cao su khổng lồ từ Arndt Rolfs, CEO của Centogene AG (một công ty công nghệ sinh học).

 

Jack Field thực hiện cú nhảy lộn ngược cao nhất từng được ghi lại trên đỉnh tháp Eureka (Melbourne, Australia) cao 297 mét.

 

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte rời đi bằng xe đạp sau khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử châu Âu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm