Khóc cười chuyện nghệ sĩ làm kênh youtube

Đinh Thu Hiền
08/06/2020 - 18:07
Khóc cười chuyện nghệ sĩ làm kênh youtube
Nhiều khó khăn khi thực hiện các clip để đưa lên youtube, nhưng vì sự cổ vũ của các fan nên các nghệ sĩ vẫn hào hứng để giữ sự tương tác, duy trì thương hiệu cá nhân
Khóc cười chuyện nghệ sĩ làm kênh youtube - Ảnh 1.

Diễn viên Đào Vân Anh mê quay clip đưa lên youtube, mong sau này xem lại được các kỷ niệm

Diễn viên Đào Vân Anh: Bận ngập đầu vẫn thích quay clip

Đào Vân Anh nói, cô say mê làm các clip đưa lên kênh youtube để lưu lại làm kỷ niệm, cho dù bữa đó có bận ngập đầu hoặc mệt lắm lắm. "Thực sự là mình rất vui khi có những clip này vì được bạn bè, khán giả khuyến khích. Nếu có nhiều views thì đạt chuẩn để kiếm tiền, hiện giờ thì kênh youtube của mình đang cập nhật các thông tin của bản thân khiến khán giả có thể hiểu được cuộc sống của diễn viên và công việc mà Đào Vân Anh đang thực hiện. Tất nhiên, sau này có thu nhập từ kênh youtube thì tốt quá", nữ diễn viên cho biết

Tất cả các clip của Đào Vân Anh đều do cô tự biên tự diễn, tự quay tự dựng. Cô chưa có ai đồng hành hỗ trợ cho việc quay, nên tạm thời nhờ vả bạn bè đi cùng hoặc đồng nghiệp đang làm việc chung. Đào Vân Anh rất thường quay các clip do cô nấu nướng và review món ăn. Hầu hết bạn bè đi ăn cùng Vân Anh đều đói bụng muốn xỉu, nhưng vẫn phải bấm bụng chờ đợi cô quay clip xong. Có khi cả quán tò mò ngồi coi Đào Vân Anh vừa ăn vừa diễn rất vui vẻ.

Nữ diễn viên cho biết vì đa phần cô tự quay nên vất vả lắm, lại mất nhiều thời gian hơn người khác. Là người làm nghề diễn chuyên nghiệp nên Đào Vân Anh hiểu rằng nếu không có người hỗ trợ thì còn nhiều thứ bất lợi và hiệu quả chưa cao. Nhưng hiện nay, thì cô vẫn tự thực hiện clip từ A tới Z. Mỗi khi được khán giả, bạn bè và người thân khích lệ, nữ diễn viên rất vui.

Khóc cười chuyện nghệ sĩ làm kênh youtube - Ảnh 2.

Hai cậu con trai, Shisha và Oxy luôn đồng hành bên mẹ Vân Anh trong nhiều sự kiện

Người đồng hành và ủng hộ nhiệt tình cho Đào Vân Anh nhiều nhất là 2 con trai, bé Shisha 9 tuổi và Oxy 6 tuổi. Hai cậu con trai rất háo hức xem các clip mới của mẹ, đặc biệt bé Oxy đã trở thành người quay phim riêng cho mẹ trong vài clip gần đây. Vì nhanh nhẹn và thông minh nên chỉ cần mẹ Vân Anh hướng dẫn 1 chút là Oxy đã quay phim khá tốt, tiến bộ rõ rệt. 

Đào Vân Anh chia sẻ: "Thực sự là mình mới tập tành và hạn chế ở nhiều khâu sản xuất, trong đó quỹ thời gian hạn hẹp và chưa có người hỗ trợ nên Vân Anh không dám so sánh gì với kênh của các bạn đồng nghiệp. Nhưng vì tâm lý thoải mái, tới đâu hay đó nên rất vui. Sau này xem lại, hẳn thú vị lắm!".

Ca sĩ Hồ Lệ Thu: Phải làm lại kênh mới do không rành về kỹ thuật

Khóc cười chuyện nghệ sĩ làm kênh youtube - Ảnh 3.

Ban đầu, Hồ Lệ Thu đưa các clip đi diễn trên sân khấu lên kênh youtube cá nhân

Hồ Lệ Thu cho biết, trước đây chị tự mở kênh youtube rồi mỗi lần đi diễn ở đâu thì nhờ người quay và đưa lên. Các clip trước đây không đầu tư gì cả, khá mộc mạc. Nhưng dần dần mọi thứ thay đổi, nếu không đầu tư nội dung thì khó thu hút được lượng người theo dõi đông đảo được. 

Do vậy, Hồ Lệ Thu cũng cố gắng để tạo chương trình có nội dung, và có ekip hỗ trợ để thu hút sự chú ý của mọi người. "Nghệ sĩ thời nay muốn duy trì tên tuổi của mình đều phải tạo kênh youtube riêng để khán giả theo dõi. Nếu không biết cách quản lý kênh thì kênh cũng không hiệu quả, nên làm youtube dễ mà rất khó", nữ ca sĩ cho biết.

Khóc cười chuyện nghệ sĩ làm kênh youtube - Ảnh 4.

Sau khi bị trục trặc kỹ thuật ở kênh đầu tiên, Hồ Lệ Thu đành phải làm lại kênh youtube mới

Trong quá trình thực hiện, Hồ Lệ Thu đã có 1 bài học không thể quên được. Vì thấy kênh youtube cá nhân tiến triển tốt, quảng cáo đã chạy nhiều, nên 1 người quen trao đổi với Hồ Lệ Thu nên đăng ký với google adsense để tiền quảng cáo sẽ được gửi vào acc. Vì không có ai hướng dẫn, Hồ Lệ Thu loay hoay đăng ký. Sau khi thực hiện xong thì thấy các quảng cáo tự dưng biến mất hết trên kênh, không còn quảng cáo nào nữa. Mất 2 tháng trời gỡ rối, email hỏi hết bên nọ bên kia, thì được biết youtube báo kênh bị lỗi bị nghi là cố ý cài view. 

Hồ Lệ Thu ngay lập tức đã gửi email giải thích không có cài view ảo bao giờ nhưng kênh trả lời rằng không thể hỗ trợ được nữa. "Vậy là mình đành ngậm ngùi tạo 1 kênh mới làm lại từ đầu. Và lần này thì đành nhờ công ty chuyên nghiệp quản lý kênh cho an toàn. Hiện công ty POPS đang quản lý và hỗ trợ kỹ thuật, còn nữ ca sĩ vẫn chủ động hoàn toàn phần nội dung.

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, Hồ Lệ Thu cho biết phải làm nhiều thời gian nữa thì mới có thể kiếm tiền từ kênh youtube, nhưng quan trọng là kênh này giúp cô duy trì được hình ảnh trên truyền thông để khán giả dù bất cứ nơi nào cũng có thể xem được những hoạt động nghệ thuật của Hồ Lệ Thu dễ dàng hơn.

MC Vũ Mạnh Cường: Làm kênh youtube gian nan lắm nghen!

Khóc cười chuyện nghệ sĩ làm kênh youtube - Ảnh 5.

MC Vũ Mạnh Cường làm kênh chuyên về kể chuyện từ tác phẩm của rất nhiều tác giả

Nhắc tới việc làm clip, MC điển trai của Sài Gòn cho biết thật sự là gian nan lắm. Mà toàn bộ ekip hỗ trợ cho Vũ Mạnh Cường đều là anh em thân quen cả, không lấy phí hoặc lấy phí kiểu "nghĩa tình". Từ TMWorld Media hỗ trợ phòng thu, phòng dựng, đạo diễn, quay phim, kỹ thuật cho tới Tiến Phương Studio hỗ trợ thu âm.

Khác với nhiều nghệ sĩ, Vũ Mạnh Cường làm kênh kể chuyện nên khó khăn nhất là trong việc bản quyền. Nam MC đã liên hệ với rất nhiều tác giả để xin được thể hiện các tác phẩm của họ trên kênh youtube của mình. Các tác giả viết truyện ngắn quen thuộc như Nguyễn Thu Phương, Dương Bình Nguyên, Tùng Leo, Hamlet Trương, Trần Trà My, Lưu Đình Long… đã hỗ trợ cho Vũ Mạnh Cường phần tác quyền. Bản thân Cường cũng tự viết, tự đọc và nhận được nhiều phản hồi tích cực của nhiều khán thính giả. Công ty First News cùng kho Hạt giống tâm hồn cũng đã ủng hộ Vũ Mạnh Cường.

Khóc cười chuyện nghệ sĩ làm kênh youtube - Ảnh 6.

Vũ Mạnh Cường nhận được hỗ trợ từ việc cung cấp kho tư liệu Hạt giống tâm hồn của công ty First News

"Tính của Cường khá cầu toàn nên thực hiện các clip đọc truyện đưa lên kênh youtube rất cực. Cường thu xong và tự dựng, nhiều ngày liên tục làm việc tới 3-4h sáng. Vào các ngày cao điểm chạy dẫn sự kiện bên ngoài, mình cảm thấy kiệt sức. Hơn nữa, thị hiếu của người coi chỉ thích sự vui tươi, hài hước chứ không chuộng lắm những sự tĩnh lặng, sâu sắc nên kênh youtube của Cường hơi kén người theo dõi. Tuy nhiên, vì đó là con đường mình đã chọn, nên vẫn đang quyết chí đi tới", nam MC chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm