Khởi công 2 dự án dân sinh lớn ở TPHCM

26/06/2016 - 15:36
Sáng 26/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), và cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TPHCM.
Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TPHCM tại tại phường Tân Phú, quận 9 có quy mô 1.000 giường bệnh, xây dựng trên diện tích gần 55.600m2, tổng vốn đầu tư hơn 5.845 nghìn tỷ đồng.
khoi-cong-benh-vien.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bí thư thành ủy TPHCM Đinh La Thăng dự lễ khởi công cơ sở 2 BV Ung bướu TPHCM tại quận 9

Phát biểu tại lẽ khởi công, Thủ tướng đề nghị TPHCM trong quá trình thực hiện, dự án phải đặc biệt chú trọng việc chuẩn bị đội ngũ y bác sỹ có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ người bệnh.

bv.jpg
Phối cảnh cơ sở 2 BV Ung bướu TPHCM

Trước đó, Thủ tướng dự lễ khởi công dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) kết hợp với UBND TPHCM làm chủ đầu tư. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải quyết tình trạng ngập lụt do triều kéo dài trong suốt thập niên qua, tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 36 tháng (từ năm 2016-2018). Mục tiêu nhằm kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ trái sông Sài Gòn và trung tâm TPHCM.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm