Khởi đầu kỷ nguyên Việt Nam phú cường
Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng - ẢNH: TTXVN
Để hiện thực hoá khát vọng phú cường, trên tầm vĩ mô và phát triển chiến lược, giải phóng mọi tiềm năng phát triển, tiếp tục đột phá thể chế - "điểm nghẽn của điểm nghẽn" nhưng cũng chính là động lực của động lực phát triển.
Bước vào thập kỷ thứ 3 của thế kỷ XXI, thời đại chỉ gọi tên và ghi danh những quốc gia dân tộc tự vượt lên mình, thích ứng với thời đại và đồng hành cùng nhân loại phát triển một cách bản sắc, mạnh mẽ và văn minh.
Đó là sự lựa chọn của lịch sử thế giới.
Việt Nam không nằm ngoài tính quy luật đó.
Muốn phát triển và phú cường, không thể không đáp lại tiếng gọi từ tương lai dân tộc và xuất phát từ chính mình, thích ứng và tham dự vào những đổi thay của thời đại, để định vị chiến lược vị thế và sức mạnh đất nước trên thế giới. Trước bối cảnh mới toàn cầu hoá, kế thừa và phát triển những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 40 năm đổi mới, đặc biệt tiếp tục phát triển quy mô, tốc độ và chiều sâu của năm 2025, Đại hội lần thứ XIV của Đảng mở ra chân trời mới kỷ nguyên phát triển Việt Nam phú cường với gia tốc mới, trong tầm nhìn năm 2045.
Và, năm 2026 là năm khởi sự của số thành khát vọng vĩ đại ấy.
***
Trong tầm nhìn 2045, Việt Nam trở thành trung tâm, lấy toàn cầu làm không gian cạnh tranh - hợp tác, Việt Nam bước vào kỷ nguyên phú cường - khát vọng và trạng thái phát triển mới: Giàu mạnh, thịnh trị, dân chủ pháp quyền, văn minh sáng tạo, với rường cột: Dân tộc - Nhà nước - Nhân dân - Thời đại cùng phát triển đồng bộ và con đường chủ đạo: Kiến tạo tương lai bằng trí tuệ và khát vọng dân tộc; phát triển bằng sức mạnh nội sinh kết hợp thời đại; xây dựng quốc gia phú cường từ nền tảng thể chế - văn hoá - con người, với tư duy chiến lược, tổng hợp, hiện đại hoá toàn diện mang chiều kích lịch sử - thời đại và toàn cầu.
Trên hành trình ấy, với nguyên tắc quốc gia độc lập - tự chủ - tự cường cao, không ngừng chủ động thích ứng mọi biến động thế giới, kiến tạo sức mạnh tổng hợp "thế - lực - lực mới" với kinh tế phát triển cao - bền vững - sáng tạo: Công nghiệp hoá kiểu mới, xanh và thông minh, hình thành các chuỗi giá trị quốc gia (nông nghiệp, năng lượng, công nghệ). Kiến tạo các cực tăng trưởng mới: Bắc Bộ: Công nghiệp - dịch vụ cao cấp - tài chính; Trung Bộ: Kinh tế biển - logistics - năng lượng và Nam Bộ: Đổi mới - công nghệ - nông nghiệp xanh toàn cầu. Xây dựng và phát triển xã hội văn minh - nhân ái - bao trùm mà con người là trung tâm và động lực, giáo dục - khoa học - công nghệ trở thành quốc sách đặc biệt.
Phát triển văn hoá - quyền lực mềm của quốc gia, nâng tầm sức mạnh văn hoá trở thành năng lực cạnh tranh tầm quốc gia trên nền tảng xây dựng và phát triển hệ giá trị Việt Nam: Yêu nước - Hiếu học - Kỷ cương - Sáng tạo - Nhân văn - Phát triển trên nền chiến lược con người Việt Nam, với rường cột là nguồn nhân lực tinh hoa: Nhân tài số, nhà khoa học, doanh nhân, cán bộ chiến lược mang đẳng cấp quốc tế.
Để vận hành quốc gia đúng hướng, mạnh mẽ và thích ứng với thời đại, tiếp tục phát triển và chỉnh đốn Nhà nước pháp quyền hiện đại - liêm chính - kiến tạo phát triển, thượng tôn pháp luật; xây dựng nền quản trị quốc gia cao cấp phục vụ Nhân dân và kiến tạo môi trường phát triển; nâng tầm năng lực quản trị quốc gia đạt chuẩn OECD vận hành theo nguyên tắc, chuẩn mực, kỷ cương, trên nền pháp lý và đạo lý; cải cách bộ máy chính trị - hành chính tinh gọn - hiệu lực - liên thông số. Đồng thời, phân định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, tránh chồng chéo và tối ưu hoá phân quyền - phân cấp - phân nhiệm và kiểm soát quyền lực.
An ninh - quốc phòng hiện đại - chủ động giữ nước từ sớm, từ xa; đồng thời, kiến tạo không gian an ninh số - kinh tế - thông tin - lãnh thổ. Ngoại giao hiện đại. Việt Nam trở thành điểm tựa ổn định và đối tác tin cậy của khu vực. Định vị quyền lực mềm văn hoá - chính trị.
Để hiện thực hoá khát vọng phú cường, trên tầm vĩ mô và phát triển chiến lược, giải phóng mọi tiềm năng phát triển, tiếp tục đột phá thể chế - "điểm nghẽn của điểm nghẽn" nhưng cũng chính là động lực của động lực phát triển. Trong rất nhiều trọng sự, tập trung trên hai phương diện chủ yếu:
Đột phá cải cách thể chế phát triển kinh tế thị trường hiện đại: Hoàn thiện thị trường các yếu tố sản xuất; bảo đảm cạnh tranh công bằng; phát triển mạnh kinh tế tư nhân quốc gia và kinh tế số. Đồng thời, đột phá quản trị công và kiểm soát quyền lực: Minh bạch hoá, công khai hoá; chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, "sợ sai". Và, đột phá phát triển khoa học - công nghệ: Quốc gia công nghệ lõi (AI - bán dẫn - vật liệu mới - năng lượng sạch); đầu tư tối thiểu 2%-3% GDP cho nghiên cứu và phát triển (R&D).
Nắm lấy và phát triển mang tầm chiến lược số - động lực phát triển mới. Đây là cuộc cách mạng quyền lực mềm của quốc gia, mở ra phương thức phát triển mới. Tập trung ưu tiên đủ mạnh và ngang tầm phát triển hạ tầng số quốc gia: Phủ kín hạ tầng số dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối liên thông, ưu tiên phát triển Chính phủ số - Kinh tế số - Xã hội số một cách thống nhất và đồng bộ. Mặt khác, phát triển kinh tế số như mũi đột phá, với mục tiêu đóng góp từ 40% GDP vào năm 2045, với trọng tâm: AI, tự động hoá, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghiệp sáng tạo. Đẩy nhanh tốc độ xây dựng công dân số - văn hoá số, trực tiếp xây dựng năng lực số cho người dân; khơi dậy văn hoá đổi mới sáng tạo Việt Nam. Và, thật sự coi trọng ngang tầm thể chế số hóa. Luật hoá dữ liệu, an ninh số, bảo vệ quyền riêng tư; quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu; thúc đẩy tư duy số.
***
Từ tầm nhìn chiến lược của Đảng: Chăm lo xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh, trí tuệ và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ; tích cực xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Trong kỷ nguyên Việt Nam phú cường, Hội LHPN Việt Nam và phong trào phụ nữ tiếp tục khẳng định mình trước Đảng, Nhà nước và dân tộc, góp phần phát triển các trọng sự chiến lược phát triển đất nước phú cường.
Với trọng trách là tổ chức chính trị-xã hội của giới ở tất cả các độ tuổi, Hội LHPN Việt Nam xứng đáng là một trụ cột trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi tập hợp và nhân lên sức mạnh gần 52 triệu phụ nữ. Không có tổ chức chính trị nào đặc biệt như vậy.
Phụ nữ Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, xứng tầm là giới giữ vai trò hơn nửa dân tộc cùng làm chủ đất nước. Phát triển bình đẳng, giữ vững bình quyền, trong tầm nhìn chiến lược, phụ nữ hăng hái cùng đi đầu phát triển kinh tế-xã hội, tiên phong nghiên cứu khoa học công nghệ; chăm lo trồng người, bảo vệ con người và các phương diện quan trọng trong toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội và chính trị nước nhà. Chủ động tham chính, xây dựng cấp uỷ và chính quyền hai cấp ở địa phương thật sự xứng đáng trong cuộc chuyển mình của dân tộc.
Với sự chăm lo của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của toàn dân tộc, phụ nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, xứng đáng với sự tin tưởng và trao quyền mạnh mẽ, nhất định phụ nữ càng có nhiều cơ hội tự biểu hiện mình, trưởng thành toàn diện và hành động vì đất nước phú cường; đồng thời, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc vì sự trường tồn của dân tộc.
Xuân Bính Ngọ 2026 trước thềm đất nước, mở kỷ nguyên phú cường!
Lịch sử điểm chuông, từ mùa Xuân này, hành trình 20 mùa tới Xuân Ất Sửu 2045, dân tộc cập bến với tư cách quốc gia phát triển cao, Nhân dân hạnh phúc.
Năm 2026 - năm của số thành, phụ nữ Việt Nam đồng hành 20 năm cùng đất nước, khát vọng Việt Nam phú cường nhất định thành công!
Rạng rỡ Bính Ngọ - mã đáo thành công!