Khơi dậy khát vọng cống hiến để xây dựng TPHCM phồn vinh, hạnh phúc

Đình Hưng
30/04/2023 - 08:00
Khơi dậy khát vọng cống hiến để xây dựng TPHCM phồn vinh, hạnh phúc

Đường phố TPHCM rực rỡ cờ hoa đón lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Đình Hưng

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nêu rõ: Thành phố đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Tuy nhiên, Thành ủy nhận thức sâu sắc trong sự biến động sẽ có những cơ hội. Thành phố cần chủ động tư duy để tìm cơ hội với tâm thế của một chiến binh để vượt qua thử thách.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, công tác bảo đảm an sinh xã hội được các cấp chính quyền Thành phố cùng các đơn vị, cá nhân tích cực triển khai với mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau".

Nỗ lực thực hiện an sinh xã hội

Chị Lê Thu Nguyệt (37 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của chị, khiến nhiều lúc gia đình rơi vào cảnh túng thiếu. Tuy nhiên, cũng trong những ngày tháng khó khăn này, chị đã nhận được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, các đơn vị. 

"Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gia đình tôi đã nhận được túi an sinh, được nhận hỗ trợ bằng tiền mặt. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, chúng tôi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kịp thời về cả vật chất và tinh thần, giúp gia đình tôi có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống", chị Nguyệt chia sẻ.

TPHCM chuẩn bị tâm thế như một chiến binh  để vượt qua thử thách  - Ảnh 1.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quần áo tại “Shop thời trang 0 đồng”

Với vai trò của mình, thời gian qua, các cấp Hội LHPN TPHCM đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái". Trong đó, Hội đã hỗ trợ kiến thức, vốn để phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế. 

Đơn cử, vừa qua, Hội LHPN quận 11 đã phối hợp trao tặng 3 xe bánh mì cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đầu tháng 4 vừa qua, Hội LHPN phường Tam Phú (TP.Thủ Đức) đã ra mắt mô hình "Shop thời trang 0 đồng". 

Tại đây có các loại quần áo, giày dép, túi xách, ba lô học sinh đã qua sử dụng… sẵn sàng trao đến những người cần nhận, giúp nhiều người khó khăn trên địa bàn phường.

"Thời gian qua, các cấp Hội LHPN TPHCM đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều chương trình chăm lo cho người dân, đóng góp cùng thành phố giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Đó là chương trình "Vòng tay yêu thương", "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", 

"Mẹ đỡ đầu"… nhất là đã phát huy được vai trò, tiềm năng, sự sáng tạo và nguồn lực của các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia công cuộc phục hồi, phát triển Thành phố sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19", bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TPHCM, đánh giá.

Khơi dậy khát vọng được cống hiến

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trong năm 2022, Quỹ "Vì người nghèo" toàn thành phố đã vận động được gần 310 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp của Thành phố đã chi chăm lo cho người dân thành phố với tổng số tiền hơn 265 tỷ đồng. 

TPHCM chuẩn bị tâm thế như một chiến binh  để vượt qua thử thách  - Ảnh 2.

Trao sinh kế cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM

Các hoạt động chăm lo bao gồm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng phương tiện sinh kế cho hộ nghèo; trợ cấp khó khăn thường xuyên cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn…

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết, để tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác phối hợp kiểm tra, tự kiểm tra đối với hoạt động quản lý Quỹ "Vì người nghèo" TPHCM. 

Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự nhất trí, đồng thuận nhằm huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động. 

Cùng với đó là việc chú trọng khơi dậy khát vọng được góp ý, hiến kế, cống hiến những ý tưởng; khát vọng vươn lên thoát nghèo; khát vọng được tham gia ủng hộ đóng góp cho công tác an sinh xã hội, tham gia xây dựng và phát triển đất nước, thành phố phồn vinh, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm