Khơi dậy tinh thần đoàn kết của các hội viên để hoạt động Hội hiệu quả

Thu Huyên
29/10/2021 - 07:31
Khơi dậy tinh thần đoàn kết của các hội viên để hoạt động Hội hiệu quả

Chị Nguyễn Thị Bé - Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Chị Nguyễn Thị Bé, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên rất được lãnh đạo địa phương và các chị em phụ nữ nơi đây tín nhiệm.

Chị tổ chức được nhiều hoạt động, mô hình hiệu quả, đặc biệt là triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáng tạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết của các hội viên, giúp cho hội viên phụ nữ trong xã có cuộc sống ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Xuân Quang 2 là xã miền núi còn nhiều khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp và chăn nuôi. Mấy năm qua, giá cả các mặt hàng nông sản bị rớt giá, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm xảy ra, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Chị Bé thấu hiểu những khó khăn, vất vả của chị em phụ nữ nơi đây nên đã không ngừng nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ.  

Chị chủ động nghiên cứu, hướng dẫn chị em thành lập nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả học tập và làm theo gương Bác. Nổi bật là mô hình "Nhóm phụ nữ tương trợ", vận động chị em Chi hội thành lập nhóm tiết kiệm. Đến nay đã thành lập được 21 nhóm với 252 thành viên và quỹ có 51.600.000đ, hàng tháng giúp nhiều chị khó khăn vay không tính lãi để chăn nuôi gà, vịt, phát triển kinh tế. Mô hình "Rau sạch tại nhàcó 14 thành viên tham gia. Các chị trồng rau sạch để dùng trong gia đình và bán ở chợ Đồng Tranh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn với nhiều mô hình sáng tạo như "Phụ nữ giữ sạch đường quê', " Đường hoa phụ nữ". Đặc biệt, năm 2019, chị mạnh dạn bàn bạc trong BCH Hội LHPN xã thành lập mô hình "thu gom rác thải" để giải quyết lượng rác thải tồn ứ, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Chị làm Trưởng ban quản lý, trực tiếp hướng dẫn các thành viên tham gia cách làm và cùng nhau hùn vốn để mua xe vận chuyển rác, mỗi tháng 04 lần, đồng thời vận động bà con trong toàn xã ký hợp đồng thu gom rác thải, đảm bảo môi trường sạch đẹp, giúp xã giữ vững tiêu chí 17 trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Khơi dậy tinh thần đoàn kết của các hội viên để hoạt động Hội hiệu quả - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Bé tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã

Chị Bé còn được mọi người biết đến như một trung tâm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong hội viên phụ nữ. Nhiều việc làm thiết thực của chị đã giúp đỡ những phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, người già neo đơn, trẻ em mồ côi vơi bớt khó khăn với mô hình "Hũ thóc tình thương", "Cho đi là còn mãi", "Những trái tim đồng cảm", "Nuôi mẹ già neo đơn",… Chị đã vận động được 3.350kg gạo, 100 triệu đồng và 1 số vật dụng cũ còn dùng tốt như ti vi, nồi cơm điện, tủ lạnh, quần áo, cặp sách… giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đang bệnh hiểm nghèo như chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (thôn Phú Sơn), Nguyễn Thị Hà My (thôn Phước Huệ) vượt qua hoạn nạn, vươn lên trong cuộc sống. 

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy, hội viên phụ nữ thôn Triêm Đức, xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Chồng tôi bị bệnh ung thư phải tốn kém nhiều tiền để chữa trị nhưng cũng không qua khỏi. Tôi phải chật vật nuôi 3 con nhỏ ăn học. Trong lúc bế tắc đó, chị Bé cùng chị em Chi hội Phụ nữ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và vận động giúp đỡ cho gia đình tôi với số tiền trên 50 triệu đồng để có tiền trang trải, lo chạy chữa thuốc men và lo đám tang cho chồng. Gia đình tôi mang ơn chị Bé và các chị em trong Chi hội rất nhiều". 

Để giúp những hoàn cảnh khó khăn có bữa sáng đủ dinh dưỡng, chị Bé đứng ra vận động kinh phí, hướng dẫn chị em thành lập mô hình "nồi cháo từ thiện" và cũng là người trực tiếp tham gia nấu những nồi cháo đóCứ mỗi tháng, chị em chia nhau mỗi người một việc nấu 04 nồi cháo trị giá hơn 01 triệu đồng, cho gần 200 lượt người ăn vào buổi sáng ở chợ Đồng Tranh và làng Kỳ Đu. Đến nay, đã nấu được hơn 200 nồi cháo trị giá hơn 60 triệu đồng và giúp đỡ hơn 10.000 lượt người già và trẻ em có bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng.  

Mô hình "Khu vườn tình nghĩa" cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp cho bà con nơi đây. Chị Bé cùng chị em thành viên trong mô hình tận dụng khoảng đất trống của UBND xã, trồng các loại rau, quả sạch như khổ qua, dưa, bí, cải, các loại hoa cúc, vạn thọ bán gây quỹ đã giúp cho 14 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, với tổng số tiền 7 triệu đồng.

Đặc biệt, trong những ngày vừa qua, khi tỉnh Phú Yên ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm Covid-19, trên địa bàn xã Xuân Quang 2 hình thành khu cách ly, chị nỗ lực, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại các tổ Covid cộng đồng, tổ trực chốt, lấy mẫu xét nghiệm, thành lập và duy trì các bếp ăn 0 đồng, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân khó khăn, lực lượng tuyến đầu chống dịch với số tiền trên 60 triệu đồng, tổ chức các hoạt động kết nối, tiêu thụ trên 3 tấn nông sản như dứa, sắn, dưa hấu. 

Với những hoạt động tích cực, hiệu quả trong công tác Hội, chị Bé và Hội LHPN xã Xuân Quang 2 được Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN Việt Nam tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt, chị là một trong những cá nhân tiêu biểu của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 2016 - 2021. 

Chị Nguyễn Thị Kiều Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Xuân, đánh giá: Chị Nguyễn Thị Bé là một cán bộ nhiệt tình, năng động, sâu sát với đời sống hội viên phụ nữ cơ sở, tổ chức được nhiều mô hình hay, sáng tạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần không nhỏ trong việc đưa phong trào phụ nữ xã Xuân Quang 2 ngày càng phát triển, thực hiện hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ của Hội cấp trên giao cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm