Khởi động cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028
Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 Phương Linh (giữa) cùng 2 Á hậu Mỹ Lan, Bảo Trân
Ngày 23/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 công bố khởi động cuộc thi với chủ đề "Kỷ nguyên vươn mình".
Hội đồng giám khảo do NSND Quang Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, làm Chủ tịch. Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và NSƯT Việt Anh là thành viên của hội đồng.
Theo Ban Tổ chức, cuộc thi hướng tới tìm kiếm những gương mặt có khả năng quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam, giới thiệu các điểm đến, di sản, ẩm thực, làng nghề và con người Việt Nam. Bên cạnh nhan sắc và kỹ năng trình diễn, thí sinh còn được đánh giá qua khả năng ngoại ngữ, thuyết trình, sáng tạo nội dung và hiểu biết về văn hóa, du lịch.
Hoa hậu Du lịch Việt Nam lần đầu tổ chức năm 2008, với người đăng quang là Phan Thị Ngọc Diễm. Các mùa thi tiếp theo diễn ra vào năm 2022, 2024 và 2026, lần lượt tìm ra những người chiến thắng là Lương Kỳ Duyên, Phạm Thị Ngọc Quỳnh và Nguyễn Phương Linh.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, Ban Tổ chức dự kiến xây dựng bộ tư liệu về hành trình phát triển của cuộc thi, đồng thời tổ chức các chương trình giao lưu, tri ân các hoa hậu, á hậu và đối tác đồng hành.

Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 chia sẻ tại sự kiện
Theo kế hoạch, Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi từ sau họp báo tháng 10/2026 đến khoảng tháng 5-6/2027. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Sau vòng này, các thí sinh sẽ tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm tại nhiều địa danh văn hóa, du lịch trên cả nước. Hành trình dự kiến được xây dựng thành chương trình thực tế gồm 10 tập.
Vòng chung kết dự kiến gắn với các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia do Quảng Trị đăng cai. Các thí sinh sẽ trải nghiệm những điểm du lịch sinh thái tại khu vực Quảng Bình cũ và các di tích lịch sử tại khu vực Quảng Trị cũ.
Về điều kiện dự thi, thí sinh phải từ 18 đến 24 tuổi, cao từ 1,63 m trở lên, có ngoại hình cân đối, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính, chưa lập gia đình và chưa sinh con. Thí sinh từng đạt danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp cấp trường, cao đẳng, đại học, học viện, tỉnh hoặc thành phố trong năm 2026-2027 có thể được đặc cách vào vòng chung khảo nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
Một thay đổi đáng chú ý của mùa thi 2028 là nhiệm kỳ của Top 3 kéo dài 3 năm, thay vì 2 năm như các mùa trước. Theo Ban Tổ chức, tổng giá trị tiền mặt, vương miện và các quyền lợi dành cho Top 3 được quy đổi khoảng 5-7 tỷ đồng.

NSƯT Việt Anh và diễn viên Quỳnh Nga tham dự sự kiện
Lý giải về chủ đề "Kỷ nguyên vươn mình", ông Đàm Phương Anh, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết cuộc thi hướng tới việc quảng bá hình ảnh Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và công nghiệp văn hóa, góp phần đưa hình ảnh đất nước đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Điểm mới của mùa thi là sự hợp tác trực tiếp với các viện nghiên cứu chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng thí sinh. Tiến sĩ Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á, cho biết đơn vị sẽ phối hợp chuẩn hóa các sản phẩm du lịch, đào tạo kỹ năng truyền thông cho thí sinh. Qua đó, các người đẹp có thêm kiến thức về đời sống, sinh kế và văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa của đất nước.