Khối ngành công an: Điểm chuẩn thí sinh nữ cao chót vót

Phạm Mai
05/10/2020 - 17:06
Khối ngành công an: Điểm chuẩn thí sinh nữ cao chót vót

Ảnh minh họa: PM/Vietnam+

Điểm chuẩn cao nhất là Đại học Phòng cháy chữa cháy có mức thấp nhất là 26,95 điểm dành cho thí sinh nam ở khu vực phía Nam, cao nhất là 28,39 điểm đối với thí sinh nữ ở khu vực phía Bắc.

Chiều nay (5/10), 7 trường đại học khối công an đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Theo đó, có điểm chuẩn cao nhất là Đại học Phòng cháy chữa cháy với mức thấp nhất là 26,95 điểm dành cho thí sinh nam ở khu vực phía Nam, cao nhất là 28,39 điểm đối với thí sinh nữ ở khu vực phía Bắc. Điểm chuẩn 28,39 điểm cũng là mức điểm chuẩn cao nhất của khối trường công an năm nay.

Do số lượng chỉ tiêu dành cho thí sinh nữ ít hơn nên điểm chuẩn dành cho các thí sinh nữ cũng cao hơn rất nhiều so với các thí sinh nam.

Cụ thể điểm chuẩn các trường như sau:

Khối ngành công an: Điểm chuẩn thí sinh nữ cao chót vót - Ảnh 1.

Khối ngành công an: Điểm chuẩn thí sinh nữ cao chót vót - Ảnh 2.

Khối ngành công an: Điểm chuẩn thí sinh nữ cao chót vót - Ảnh 3.


Nguồn: Vietnam+
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm