Khởi nghiệp nông nghiệp cần đầu tư hơn về an toàn thực phẩm

24/09/2018 - 15:34
Sau 2 ngày tranh tài tại vòng bán kết 2 diễn ra tại TPHCM, 14 dự án xuất sắc đã được chọn vào vòng thi chung kết cuộc thi "Dự án khởi nghiệp nông nghiệp 2018".
Lọt vào vòng chung kết có nhiều dự án do phụ nữ làm chủ như dự án “Khô cá tra file Ngọc Diệp” của Phan Thị Thúy Lan (Đồng Tháp), dự án “Bánh hỏi Việt Nam - Thực phẩm tiện dụng” của Mật Bích Khuây, Nguyễn Thị Thanh Giang (Đồng Tháp), dự án “Dự án phở sắn Caromi - Back to the roots” của nhóm tác giả Dương Ngọc Ảnh, Trần Thị Hạnh, Lê Thị Kim Ánh, Dương Ngọc Xinh (Đà Nẵng), dự án “Bột rau má sấy lạnh” của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Bắc, Nguyễn Ngọc Hương, Trương Huỳnh Thi, Lưu Kim Huệ (TPHCM)…
 
Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, ở vòng bán kết 2 có sự đa dạng hơn về đề tài. Các dự án đều tận dụng nguồn tài nguyên bản địa và nhiều dự án ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, chất lượng các dự án chưa đồng đều, hàm lượng công nghệ còn hạn chế.
 
Năm nay, tỉnh Đồng Tháp tham gia với số lượng đề tài khá lớn. Có 20/31 dự án được chọn vào bán kết, nhưng chỉ có 5 dự án được đi tiếp. Tính hiệu quả đạt được thấp hơn nhiều so với 2 mùa thi trước.
 
du-an-khoi-nghiep.jpg
Phan Thị Thúy Lan với dự án Khô cá tra file Ngọc Diệp lọt vào lòng chung khảo

Ban giám khảo cuộc thi cho rằng, các dự án khởi nghiệp cần phải được đầu tư thêm về chiều sâu, cách tiếp cận thị trường, nhất là vấn đề về an toàn thực phẩm.

 
Như vậy, sau vòng bán kết 1 và 2 đã xác định được 25 dự án lọt vào vòng chung kết. Vòng bán kết ở khu vực phía Bắc sẽ diễn ra ở Hà Nội vào ngày 29/9 tới đây để chọn tổng cộng khoảng 35 dự án vào vòng Chung kết, diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, vào ngày 27 và 28/10.
 
Được phát động từ tháng 5/2018, cuộc thi Dự án khởi nghiệp lần 4 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) cùng các đối tác chiến lược tổ chức đã thu hút 159 dự án, ý tưởng nộp hồ sơ tham gia, tăng gần 30% so với cuộc thi năm 2017. Các đề tài dự thi đều đáp ứng được tiêu chí theo chủ đề “Phát triển tài nguyên bản địa bằng sức mạnh công nghệ”. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm