Khởi tố 2 nhân viên đường sắt trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm ô tô thảm khốc

Như Đồng
22/06/2021 - 17:18
Khởi tố 2 nhân viên đường sắt trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm ô tô thảm khốc
Hai nhân viên đường sắt liên quan đến vụ tai nạn đường sắt ở Quảng Ngãi làm bé trai 1 tuổi chết thảm, 2 người bị thương, bị khởi tố "vì vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp"

Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cơ quan này đã khởi tố bị can đối với hai nhân viên đường sắt trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Quảng Ngãi, khiến 1 bé trai chết thảm và hai người bị thương.

Hai bị can vừa bị khởi tố gồm: Võ Thị U. (31 tuổi), nhân viên gác chắn và Nguyễn Thanh C. (44 tuổi), nhân viên trực ban chạy tàu bị khởi tố về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".

"Hiện tại các bị can này không bị tạm giam, được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra", một lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn thông tin.

Giây phút chiếc xe con gặp tai nạn thảm khốc vì sai sót của nhân viên gác chắn.

Giây phút chiếc xe con gặp tai nạn thảm khốc vì sai sót của nhân viên gác chắn.

Trước đó, ông Cao Minh Hỷ - Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình cũng đã xác nhận: Đoạn clip được camera ghi lại vụ tai nạn giữa xe ô tô mang BKS 76A-12913 và tàu hàng SH3 tại thời điểm 6g29 sáng 7/3, đèn tín hiệu màu đỏ đã được bật sáng báo dừng phía đường bộ, cần chắn đường ngang dân sinh chưa được kéo xuống kịp thời là đúng. Đồng thời, nhân viên trực gác chắn tên U. có biểu hiện xử lý lúng túng, không chính xác.

Khoảng 6g30, sáng nay 7/3, tại km 901 +580 đường ngang dân sinh có người gác, thuộc thôn Nam Bình 2, (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng. Xe ô tô con mang BKS 76A-129.13 do anh Nguyễn Trí M. (29 tuổi) ở thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên điều khiển chở vợ là Trần Thị Mỹ T. (22 tuổi), con là Nguyễn Thiện P. (1 tuổi) lưu thông theo hướng từ Tây xuống Đông qua đoạn đường sắt nói trên thì xảy ra va chạm với tàu hàng SH3 do lái tàu Trần Minh L. (55 tuổi) ở quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam.

Tuyến đường sắt Bắc -Nam đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài gần 100 km. Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông dọc theo tuyến đường sắt để có giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn chạy tàu, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm