Khởi tố 3 đối tượng chuyên lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

24/08/2019 - 12:16
Mỗi nạn nhân được đưa sang Trung Quốc bán trót lọt sẽ có giá giao động từ 80 đến 200 triệu đồng. Khi gia đình nạn nhân phát hiện người thân của mình bị lừa bán đã trình báo cơ quan công an để giải cứu. Nhóm đối tượng chuyên lừa bán phụ nữ kiếm lợi ngay sau đó đã sa lưới.
Ngày 24/8, Thông tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ốc Thị Phòng (SN 1981, trú tại bản Bón, xã Yên Na, huyện Tương Dương); Vi Thị Ba (SN 1987) và Kha Thị Thiềm (SN 1984, cùng trú tại bản Văng Cuộn, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương) để điều tra về hành vi “Mua bán người”.
 
 
3-i-tng-c-th-phng-vi-th-ba-kha-th-thm-ti-c-quan-iu-tra.jpg
3 đối tượng Ốc Thị Phòng, Vi Thị Ba, Kha Thị Thềm tại cơ quan điều tra.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 6/2019, công an huyện Tương Dương nhận được đơn trình báo của gia đình L.T.H (SN 1994, trú bản Huồi Bai, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương) về việc cô gái này bị lừa bán sang Trung Quốc.
 
Nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Tương Dương đã vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tương Dương đã giải cứu thành công chị Lô Thị H., đưa trở về nhà an toàn.
 
Sau khi được giải cứu, gia đình nạn nhân H. đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Ốc Thị Phòng, Vi Thị Ba và Kha Thị Thiềm lên cơ quan chức năng.
 
Ngày 18/8, phát hiện Ốc Thị Phòng, Vi Thị Ba và Kha Thị Thiềm đang ở nhà, ngay lập tức, lực lượng công an huyện Tương Dương đã tiến hành phong tỏa, bắt giữ 3 đối tượng về cơ quan công an điều tra.
 
Tại cơ quan công an, ban đầu cả 3 đối tượng đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng những chứng cứ sát đáng, cả 3 đối tượng đã thừa nhận việc đã bán em H. sang Trung Quốc với giá khoảng giá từ 3 - 8 vạn nhân dân tệ (80 - 200 triệu đồng).   
 
Với một nạn nhân mua bán chót lọt, Ốc Thị Phòng được hưởng từ 10 triệu đồng, còn Vi Thị Ba và Kha Thị Thiềm được hưởng lợi 6 triệu đồng
 
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm