Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/07/2026 - 15:56 (GMT+7)

Khởi tố 8 đối tượng đưa, nhận hối lộ để cấp khống giấy kiểm dịch động vật

Minh Châu
Khởi tố 8 đối tượng đưa, nhận hối lộ để cấp khống giấy kiểm dịch động vật

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh Công an Đắk Lắk

Hai cán bộ thú y ở Đắk Lắk bị cáo buộc nhận hàng trăm triệu đồng để lập, ký và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trái quy định, giúp hợp thức hóa hồ sơ cho nhiều lô hàng mà không kiểm tra thực tế.

Ngày 13/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ" xảy ra trong hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn.

Hai bị can bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ" gồm Trần Minh Điền (43 tuổi), nguyên Phó Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk cũ), và Hỏa Chí Hoàng Anh (29 tuổi), nguyên kiểm dịch viên của đơn vị này.

Sáu bị can bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ" gồm Hoàng Văn Tín (33 tuổi, trú phường Phong Điền, TP Huế), Nguyễn Đức Tùng (40 tuổi), Lê Duy Hân (42 tuổi), Trần Văn Khoa (40 tuổi), Phạm Thị Bình (47 tuổi) và Vũ Huy Kiên (37 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2025, trong quá trình công tác tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Bông, Trần Minh Điền và Hỏa Chí Hoàng Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm lập, ký và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trái quy định.

Cơ quan điều tra xác định các bị can không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định mà lập khống hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật để hợp thức hóa thủ tục kiểm dịch nhằm vụ lợi.

Đáng chú ý, sau ngày 1/1/2025, dù không còn là kiểm dịch viên, Trần Minh Điền vẫn tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ rồi chuyển cho Hỏa Chí Hoàng Anh ký xác nhận để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trái quy định.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Minh Điền đã nhận hơn 200 triệu đồng từ 6 bị can nêu trên để lập, ký, cấp trái quy định nhiều giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, tạo điều kiện cho việc vận chuyển, lưu thông động vật và sản phẩm động vật không đúng quy định của pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận