Khởi tố, bắt giam 6 học sinh hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 10

26/03/2019 - 22:25
Ông Dương Xuân Sanh, Viện trưởng VKSND huyện Triệu Phong xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 bị can tội “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 2 điều 141, Bộ luật Hình sự.

Về vụ việc báo PNVN đã đưa tin cháu N.T.B.P (Học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Hữu Thận) bị 10 bạn nam hiếp dâm tập thể sau bữa tiệc sinh nhật vào tối 24/3, chiều 26/3, Công an huyện Triệu Phong sau quá trình điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 bị can trong tổng số 10 đối tượng về hành vi hiếp dâm trên địa bàn thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

Trao đổi thêm với phóng viên, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, trưởng Công an huyện Triệu Phong cho biết: “Vì tính chất vụ việc hết sức nhạy cảm, phức tạp, các đối tượng đều là học sinh nên cần thêm thời gian điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xét xử nghiêm minh, đúng người đúng tội."

cng-an-huyn-triu-phong-qung-tr.jpg
Công an huyện Triệu Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.

 Ngoài ra, ông Dương Xuân Sanh, Viện trưởng VKSND huyện Triệu Phong cũng xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can tội “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 2 điều 141, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 25/3, Công an huyện Triệu Phong xác nhận, cơ quan tiếp nhận điều tra thông tin em N.T.B.P (học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Hữu Thuận) trú xã Triệu Hòa, Triệu Phong bị 10 bạn nam hiếp dâm tập thể sau bữa tiệc sinh nhật vào tối 24/3.

Về sức khỏe của em P. sau khi được điều trị và cấp cứu đã ổn định và được bệnh viện cho về nhà.

Liên quan đến vụ việc này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã có chỉ đạo tới Hội LHPN tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn thương nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần và ảnh hưởng tới việc học tập của nữ sinh. Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cấp Hội xác minh, theo dõi vụ việc; thăm hỏi, động viên, tư vấn pháp luật cho nạn nhân và gia đình; phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ việc.

Trao đổi với phunuvietnam.vn bà Đỗ Thị Lý, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị cho hay, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo tỉnh Hội đã cùng với các cấp Hội địa phương trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên nữ sinh P. và gia đình.

Các cấp Hội địa phương cũng đã hỗ trợ tư vấn tâm lý cho cháu P. cũng như liên hệ với các trường THPT trên địa bàn trao đổi về việc sẽ tạo điều kiện chuyển trường học cho cháu. “Chúng tôi cũng tuyên truyền với chị em hội viên địa phương cần chung tay hỗ trợ cháu P. và gia đình, sự việc đang được cơ quan điều tra, chính quyền tích cực vào cuộc vì thế không nên bình luận, bàn ra tán vào nhiều sợ ảnh hưởng đến tâm lý, làm tổn thương cháu và gia đình thêm lần nữa”, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. PNVN sẽ tiếp tục thông tin.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm