Khởi tố kẻ đánh dã man bé trai ở Bình Thuận khi tham gia khóa tu hè

09/08/2019 - 16:16
Chiều nay (9/8), Đại tá Lê Bá Thanh, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, đã ký lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lương Việt Đức để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích trẻ em dưới 16 tuổi theo Bộ luật Hình sự. Ông Đức được cho tại ngoại nhưng cấm rời khỏi nơi cư trú.

2 tháng trước, ngày 10/6, qua người quen giới thiệu, bà Võ Thị Hương (người dân thành phố Phan Thiết) đã gửi con trai út 11 tuổi đến “chùa Đại Từ Bi Tâm” của ông Lương Việt Đức ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc tham gia tu học khóa hè 3 tháng cùng với các trẻ khác. Tại đây, cháu K. bị ông Đức nhiều lần dùng nước và chổi lông gà đánh bầm dập, gây thương tích đầy mình.

Ngày 16/7, khi phát hiện con mình bị bạo hành, mẹ cháu đã trình báo với công an địa phương giải cứu cháu K. ra khỏi cơ sở tu học của ông Đức, chuyển đến Bệnh viện huyện Hàm Thuận Bắc điều trị. Vì các vết thương quá nặng, cháu K. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh nằm điều trị hơn 8 ngày.

 

khoi_to_thay_tu_scvz.jpg
Bị can Lương Việt Đức

 

Ngoài ra, gia đình còn tố cáo ông Đức còn có hành vi ấu dâm. Khi nằm điều trị tại bệnh viên, K. kể với mẹ bị ông Đức gọi vào phòng riêng của ông ta, bắt cháu cởi hết áo quần, cho xem phim người lớn rồi đòi sờ mó bộ phận sinh dục của cháu. Do chống cự, cháu K. đã bị ông Đức đánh. 

Sau đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã lấy lời khai cháu K., những người liên quan và trưng cầm giám định thương tật. Theo kết quả giám định của Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Bình Thuận, cháu K bị thương tật 9%. Bước đầu ông Đức cũng đã thừa nhận hành vi đánh đập cháu K. Còn hành vi dâm ô, ông Đức hoàn toàn phủ nhận. 

Trao đổi với phóng viên, Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, khẳng định ông Lương Việt Đức (pháp danh Thiện Lam) hoàn toàn không có trong danh bộ tăng ni do Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Cơ sở thờ tự nơi xảy ra sự việc do ông Đức tự lập nên tại nhà, chưa có phép của Giáo hội địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm