Không chỉ mê "dao kéo", Lê Giang còn chuộng đeo trang sức vàng, kim cương

Jay
16/02/2021 - 09:30
Không chỉ mê "dao kéo", Lê Giang còn chuộng đeo trang sức vàng, kim cương
Diễn viên mê thẩm mỹ Lê Giang còn có một niềm đam mê vô cùng lớn với trang sức xa hoa, lộng lẫy.

Được nhắc đến là nghệ sĩ có sở thích thẩm mỹ và tu sửa nhan sắc thường xuyên, Lê Giang nổi tiếng trên mạng xã hội. Cư dân mạng còn tinh ý nhận ra, bạn thân của nghệ sĩ Trấn Thành có thêm sở thích với trang sức, kim cương và đá quý. Mỗi lần xuất hiện, Lê Giang đều làm dân tình "lác mắt" với những set trang sức xa hoa, đồng điệu và toàn đính đá cỡ lớn đầy thu hút.

Lê Giang thường chọn cho mình style thời trang rất trẻ trung và sành điệu, bên cạnh đó, những món trang sức theo bộ đính kim cương hay đá quý cỡ lớn làm danh hài U50 trở nên thời thượng vô cùng.

Danh hài đình đám luôn "gắn liền" với những chiếc nhẫn kim cương đắt giá, dây chuyền đính đá to bản hút mắt và vô cùng xa xỉ.

Chơi thân với Trấn Thành, nữ nghệ sĩ Lê Giang cũng có cùng sở thích sưu tầm đồng hồ đeo tay, bên cạnh đó người đẹp làng hài còn có rất nhiều kiểu bông tai kim cương lấp lánh sang trọng.

Dù là đời thường hay dự các sự kiện giải trí, người đẹp Lê Giang luôn có cách phối trang sức phù hợp, mang đến vẻ ngoài sang trọng.

Sinh năm 1972, năm nay đã bước sang tuổi 49 nhưng vẻ ngoài của Lê Giang vẫn rất khỏe khoắn và trẻ trung, một phần đến từ cách ăn mặc vô cùng sành điệu, sở thích diện trang sức của mình. Không chọn các mẫu trang sức ánh vàng tạo sự già dặn, Lê Giang ưu tiên những mẫu từ vàng trắng hay bạch kim để dễ phối đồ mà lại trông trẻ trung, sang trọng hơn. 

Lê Giang sở hữu vẻ ngoài trẻ trung nhờ có cách ăn mặc rất sành điệu, khỏe khoắn.

Vẻ ngoài của mỹ nhân làng hài U50 vẫn luôn tràn đầy sự năng động, năng lượng tươi mới.

Một trong những bí quyết giúp Lê Giang trông sang trọng dù đeo nhiều trang sức chính là họa tiết và màu sắc đồng điệu.

Trên thực tế, để diện trang sức sao cho sang, đẹp ở tuổi U50 như Lê Giang không phải là chuyện đơn giản. Vì một số phụ nữ vẫn đang mắc phải sai lầm lạm dụng đồ trang sức.

Không nên đeo quá nhiều trang sức ánh vàng

Vàng là kim loại quý được người Việt yêu thích, nhiều người có xu hướng lạm dụng trang sức vàng, đeo dây chuyền dày cộm, nhẫn lắp kín các ngón tay. Thói quen này gây ra tác dụng phụ, làm bạn trở nên lố lăng, kém sang dù dát toàn vàng trên cơ thể.

Đeo quá nhiều trang sức ánh vàng trên cơ thể chỉ làm phản tác dụng.

Nên đeo trang sức theo set

Chỉ một vài điều kém tinh tế khi mix-match trang sức như màu sắc đá không đồng điệu, họa tiết không tương đồng, nhẫn bạc mà dây chuyền vàng... bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài không hoàn hảo và hợp thời trang ngay. Thay vào đó, hãy chọn trang sức được thiết kế đồng bộ theo set để sở hữu phong cách quý phái, sang trọng như mong muốn.

Trang sức được thiết kế theo set mang đến sự sang trọng cho người đeo.

Chọn mẫu mã phù hợp với lứa tuổi

Khi còn trẻ, phần cổ mảnh khảnh và chưa có dấu hiệu chảy xệ, bạn gái nên chọn dây chuyền dây mảnh để tăng sự quyến rũ, khuyên tay có họa tiết phá cách cũng rất phù hợp. Nhưng với phái đẹp U50 như Lê Giang, thiết kế trang sức phải tinh tế, không quá cầu kì mới mang đến diện mạo thời thượng.

Trang sức phải có thiết kế phù hợp với lứa tuổi, chẳng hạn như chiếc nhẫn đá màu lục rất hợp với phụ nữ U50 như Lê Giang.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm