Không có việc làm vì dịch bệnh, 9 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Nguyễn Long
02/01/2021 - 14:30
Không có việc làm vì dịch bệnh, 9 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

9 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Quang Trung

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, công ty ở Trung Quốc không làm việc nên 9 công dân người Việt Nam đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 2/1, trao đổi với PV, Đại úy Đỗ Quang Trung, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn) cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản bàn giao 9 người nhập cảnh trái phép cho Trung tâm y tế huyện Cao Lộc để tiến hành các biện pháp cách ly theo quy định.

Cụ thể, hồi 13h30 ngày 1/1, trong lúc tuần tra kiểm soát biên giới, Đồn Biên phòng Ba Sơn phát hiện 9 công dân Việt Nam (trong đó có 4 nữ, 5 nam) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. 

Các trường hợp này bị bắt giữ tại đường mòn biên giới khu vực mốc 1193 thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ.

Theo các đơn vị chức năng, tất cả 9 công dân đều khai xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đường mòn biên giới với mục đích đi lao động.

Do dịch bệnh COVID-19, công ty không làm việc nên chủ xưởng đã bắt xe cho những người này về khu vực biên giới để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cũng theo khai nhận, trong quá trình lao động ở Trung Quốc, những người này chỉ ở tại nơi lao động không đi đâu khác.

Sau khi tạm giữ 9 công dân trên, Đồn biên phòng Ba Sơn đã phối hợp với trạm y tế xã Xuất Lễ tiến hành đo thân nhiệt từng người và đưa về lán cách ly tạm thời.

Đồn biên phòng Ba Sơn tiến hành lập biên bản bàn giao 9 công dân trên cho Trung tâm y tế huyện Cao Lộc để tiến hành các biện pháp cách ly theo quy định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm