Không còn phải đeo khẩu trang, nam giới Hàn Quốc chăm trang điểm hơn chị em

TÓC VÀNG
15/07/2022 - 16:00
Không còn phải đeo khẩu trang, nam giới Hàn Quốc chăm trang điểm hơn chị em
Make up cho nam giới chuẩn xu hướng Hàn Quốc sẽ vừa nhẹ nhàng, vừa tự nhiên...

Sau hơn 2 năm dịch bệnh, Hàn Quốc cũng như nhiều quốc gia khác đã bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời. Đây được coi là cột mốc phát triển của các xu hướng skincare lẫn make up, làm tóc. Làn sóng make up đậm của các sao nam trong các MV triệu view và trình diễn nở rộ cũng đang đẩy trend maek up của các chàng trai xuống phố nở rộ.

Vlogger Min-Gi Kim là một trong những nam giới trang điểm hàng ngày. Anh chàng 25 tuổi cho biết sau khi trang điểm cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Kim đã lập kênh YouTube riêng đăng tải các clip chăm sóc da, hướng dẫn trang điểm cho nam giới và thu hút lượng người theo dõi “khủng”.

Vlogger này kể buổi sáng sau khi thức dậy, anh thường thoa son dưỡng, dùng phấn nền và kem che khuyết điểm cho da mặt. “Khi để làn da xấu khi ra ngoài, tôi cảm thấy kém tự tin.”

Ở xứ Hàn, nhiều người trẻ đánh giá cao diện mạo và vẻ ngoài, một số người thậm chí còn nói rằng “đẹp trai xinh gái” là một sức mạnh.

Chuyện các sao nam xứ Hàn trang điểm giờ đã là điều bình thường. Điều này kéo theo xu hướng làm đẹp chung của cả cộng đồng.

“Trước đây, trang điểm chỉ dành cho phái nữ. Nhưng hiện nay, dù bạn là nam hay nữ, ngoại hình cuốn hút bắt mắt là một điểm cộng, không chỉ trong công việc, mà còn gây ấn tượng với người khác trong các mối quan hệ tình cảm.” - Min-Gi Kim nói.

Các vận động viên xứ Hàn cũng dần để ý hơn tới diện mạo của mình trên sân thi đấu. Làm đẹp với nam dần trở thành điều bình thường và được chấp nhận ở mọi lĩnh vực hoạt động của nam giới.

Các nhà bán lẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm Hàn Quốc CJ Olive Young cho biết, doanh số bán các sản phẩm mỹ phẩm dành cho nam giới của họ trong nửa đầu năm nay đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Danh mục chăm sóc da cơ bản, bao gồm các loại nước hoa hồng và kem dưỡng da tăng đến 130%. Mỹ phẩm, kem nền và son dưỡng có màu là những mặt hàng được bán nhiều nhất. Dữ liệu này cũng cho thấy việc khách hàng nam mua mỹ phẩm trực tiếp đã tăng 36% trong năm nay.

Ngày càng có nhiều chàng trai lấn sân làm beauty blogger và cung cấp nhiều nội dung sáng tạo rất có ích.

Ở Việt Nam, 1 số tỉnh thành vẫn chưa quen với việc nam giới skincare và trang điểm. Tuy nhiên, ở các thành phố lớn, đây dần là câu chuyện làm đẹp bình thường. Nhiều beauty blogger nam cho rằng, khi họ trang điểm và đi ra ngoài, phần đông bạn bè hay người dân trên đường đều khen họ có làn da đẹp, vẻ ngoài điển trai mà không phải trầm trồ vì họ đang make up.

Ngành giải trí của Vbiz cũng đang ngày càng vững mạnh, do đó, các chàng trai có chiều cao ấn tượng, vẻ ngoài bắt mắt cũng dễ dàng "trúng mánh" các hợp đồng quảng cáo, làm mẫu. Câu hỏi đặt ra lúc này là phái nam Việt nên trang điểm như thế nào để trông tươi tắn, đồng thời không bị "lố"?

Lớp nền da khỏe, ít mụn và khuyết điểm cũng giúp các chàng trai tối giản được lớp make up. Bạn không cần phải sắm quá nhiều dụng cụ như bông mút tán nền hay cọ trang điểm. Sử dụng sản phẩm chất lượng và tán bằng ngón tay là đủ. Các món đồ cơ bản chàng cần sắm để tút tát hằng ngày là kem nền, kem che khuyết điểm, phấn phủ (nếu da bạn dầu), phấn tạo khối, chì kẻ mày, bảng mắt màu cơ bản và 1 thỏi son môi.

Nhìn chung, make up cho nam không khó. Bạn chỉ cần thực hành nhiều là sẽ quen tay. Lưu ý trước khi make up, các chàng trai cần skincare dưỡng ẩm cơ bản và sử dụng kem chống nắng làm lớp lót. Tẩy trang và làm sạch da cuối ngày cũng là bước đáng chú trọng nếu muốn có 1 làn da đẹp, tối giản lớp nền nặng mặt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm