Không đơn thuần cho đẹp, Phượng Chanel làm tóc, trang điểm chỉn chu khi ở nhà là vì việc khác

Theo Bảo Hân
07/04/2020 - 09:30
Không đơn thuần cho đẹp, Phượng Chanel làm tóc, trang điểm chỉn chu khi ở nhà là vì việc khác
Ngay cả khi ở nhà, Phượng Chanel vẫn không quên trang điểm, làm tóc xinh đẹp. Nhưng tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà ngày nào nữ doanh nhân cũng đầu tư chăm chút cẩn thận như vậy cho ngoại hình.

Nổi tiếng với vai trò một nữ doanh nhân, Phượng Chanel dẫu không hoạt động giải trí vẫn được coi là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng Việt. Sinh năm 1977, cô gây ấn tượng trong mắt dân tình với vẻ ngoài vô cùng trẻ trung, thời thượng. Bên cạnh phong cách thời trang, Phượng Chanel luôn rất đầu tư cho khoản chăm sóc nhan sắc, đảm bảo luôn xuất hiện trước mắt công chúng với diện mạo chỉn chu, rạng rỡ nhất.

Ngay cả khi ở nhà trốn dịch, nữ doanh nhân vẫn không quên chải chuốt cho mái tóc, đồng thời trang điểm cho gương mặt bớt nhợt nhạt. Những hình ảnh Phượng Chanel ở nhà với diện mạo đầy nổi bật được cô cập nhật thường xuyên lên mạng xã hội. Thậm chí trong một số hình ảnh, Phượng Chanel còn đầu tư thuê hẳn thợ làm tóc về để tạo kiểu cho mái tóc thêm phần hút mắt.

Không đơn thuần cho đẹp, Phượng Chanel làm tóc, trang điểm chỉn chu khi ở nhà là vì việc khác - Ảnh 1.

Phượng Chanel trong suốt thời gian ở nhà trốn dịch vẫn thường chia sẻ những hình ảnh với diện mạo được trang đỉểm, làm tóc chỉn chu.

Không đơn thuần cho đẹp, Phượng Chanel làm tóc, trang điểm chỉn chu khi ở nhà là vì việc khác - Ảnh 2.

Cô thậm chí còn thuê cả thợ làm tóc về để tạo kiểu cho mái tóc. Nhìn hình ảnh này, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng Phượng Chanel đang chuẩn bị, tút tát nhan sắc để đi sự kiện.

Không đơn thuần cho đẹp, Phượng Chanel làm tóc, trang điểm chỉn chu khi ở nhà là vì việc khác - Ảnh 3.

Ở nhà vẫn trang điểm, làm tóc xinh đẹp, Phượng Chanel làm vậy không đơn thuần là để có diện mạo hút mắt hơn mà quan trọng, cô chăm chút cho ngoại hình để bảo toàn hình tượng trước mắt đồng nghiệp khi thực hiện các buổi họp trực tuyến tại nhà.

Nhưng thực tế, không đơn thuần chỉ để cho đẹp mà theo chia sẻ của Phượng Chanel trên trang Facebook cá nhân, cô phải chuẩn bị ngoại hình cho tươm tất bởi ngay cả khi ở nhà, cô vẫn duy trì công việc họp hành trực tuyến, quản lý hoạt động của công ty. Có thể thấy, nữ doanh nhân 7X luôn rất chú ý tới chuyện ngoại hình, nhan sắc của bản thân khi xuất hiện trước mắt đồng nghiệp nói riêng và mọi người xung quanh nói chung.

Tuy nhiên xét cho cùng, việc thường xuyên trang điểm sẽ phần nào gây ra những ảnh hưởng không tốt tới làn da của nữ doanh nhân. Điển hình nhất, phấn trang điểm khi tiếp xúc với da lâu sẽ gây ra tình trạng bít tắc lỗ chân lông, làm lỗ chân lông giãn nở, da đổ dầu nhiều hơn, thậm chí có thể gây nổi mụn. Biết rằng làn da của Phượng Chanel vốn đã khá hoàn hảo, nhưng khi không được giữ gìn, chăn sóc, sớm muộn gì nó cũng xuống dốc. Bởi vậy nên ngoài những lúc họp hành hay những khi phải tiếp xúc với người ngoài, nữ doanh nhân 7X chắc chắn nên hạn chế trang điểm. Điều đó sẽ giúp da có cơ hội được thở, phục hồi, từ đó khỏe mạnh và căng sáng hơn.

Không đơn thuần cho đẹp, Phượng Chanel làm tóc, trang điểm chỉn chu khi ở nhà là vì việc khác - Ảnh 4.

Dẫu Phượng Chanel sở hữu nước da vốn đẹp mịn màng, cô cũng nên cân nhắc chỉ trang điểm khi thực sự cần thiết để bảo toàn sức khỏe làn da.

Đây là lưu ý dành cho không chỉ Phượng Chanel mà hơn nữa là cho tất cả chị em phụ nữ, nhất là với những nàng công sở, thường xuyên phải đối diện với đồng nghiệp. Bên cạnh đó, trong thời điểm ở nhà tránh dịch, hãy đừng quên những bí kíp chăm sóc da dưới đây để bảo toàn sức khỏe làn da một cách tốt nhất.

Luôn sử dụng kem chống nắng ngay cả khi ở nhà

Không chỉ giúp bảo vệ da khỏi tia UV, hạn chế tình trạng da đen sạm, kem chống nắng còn giúp làn da tránh khỏi những tác động xấu từ bụi bẩn trong không khí. Chưa kể tới, ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính, tivi,... cũng có thể phá hủy làn da. Lúc này, kem chống nắng chính là trợ thủ đắc lực. Ngoài ra, theo nhiều nghiên cứu, tia UV từ ánh mặt trời có thể xuyên qua kính, gây tác động tới làn da ngay cả khi các nàng đang ngồi trong xe oto hay ở trong nhà, gần cửa sổ,... Bởi vậy nên dẫu chỉ ở nhà tránh dịch, chị em cũng đừng quên sử dụng kem chống nắng.

Kem chống nắng giúp bảo vệ da khỏi tia UV và các bụi bẩn có trong không khí.

Không quên tẩy trang dẫu chẳng đi đâu

Như đã nói, trong không khí luôn chứa rất nhiều hạt bụi bẩn nhỏ li ti. Do đó, ngay cả khi chỉ ở nhà, không hề trang điểm, các nàng cũng nên tẩy trang trước khi đi ngủ để làn da được làm sạch sâu. Bằng cách này, các nàng có thể hạn chế được tình trạng da nổi mụn, chóng lão hoá,...

Đừng quên tẩy trang ngay cả khi chỉ ở nhà và không trang điểm.

Dưỡng ẩm và uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày

Dưỡng ẩm được coi là công đoạn không thể thiếu giúp da luôn căng mọng, sáng mịn. Cụ thể, các nàng nên dưỡng ẩm cho da 2 lần mỗi ngày, vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Ngoài ra, đừng quên uống đủ 2-3 lít nước để cấp ẩm cho da từ sâu bên trong, đồng thời giúp đảo thải độc tố trong cơ thể, đem tới làn da sáng khỏe hơn.

Có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ khoa học

Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng không kém trong việc đem tới một làn da tươi trẻ, mịn màng. Nói cụ thể hơn, các cô gái hãy áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, bao gồm các thực phẩm giàu vitamins, khoáng chất, protein nhưng ít chất béo, điển hình như rau củ, trái cây, các loại hạt, trứng, thịt nạc,... Những thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, chứa caffein, cồn hay đồ ăn cay nóng nên được hạn chế nhằm tránh tình trạng da đổ nhiều dầu, nhanh chóng lão hoá,... Ngoài ra, hãy xây dựng cho bản thân thói quen ngủ đủ giấc, ngủ sớm để tránh gây ra những ảnh hưởng xấu đến làn da.

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng không kém giúp quyết định sức khỏe làn da.

Không quên tập luyện thể thao

Tập luyện thể thao không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn thúc đẩy quá trình đào thải độc tố trong cơ thể, từ đó đem tới một làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong. Cùng với đó, việc tập luyện thể thao còn là phương pháp giúp giải tỏa stress, một trong những tác nhân gây ra tình trạng lão hóa da. Bởi vậy nên trong thời gian ở nhà tránh dịch, các cô gái hãy đừng quên dành ít nhất 30 phút cho việc tập luyện một bộ môn mà bản thân ưa thích nhé!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm