Không hổ danh "Nữ hoàng sân bay", Dương Mịch U40 vẫn "trụ tuổi" với gu diện áo khoác đẹp nghiện

Anh Vũ
31/10/2020 - 06:44
Không hổ danh "Nữ hoàng sân bay", Dương Mịch U40 vẫn "trụ tuổi" với gu diện áo khoác đẹp nghiện
Một mùa lạnh lại đến và phái đẹp châu Á lại hướng về biểu tượng thời trang sân bay - Dương Mịch để học hỏi cách lên đồ với áo khoác trẻ trung, thời thượng.

Dương Mịch là một trong những gương mặt tài sắc vẹn toàn xứng danh cho ngôi vị Tứ tiểu Hoa đán. Suốt hơn 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, kho tài tác phẩm đóng phim của cô nàng phải nói rất đồ sộ và mỗi lần nhập vai cô đều tạo được hiệu ứng khác biệt.

Bên cạnh tài năng không bàn cãi đó, Dương Mịch còn được fan hâm mộ toàn châu Á hô vang biệt danh "Nữ hoàng sân bay" bởi cứ mỗi lần xuất hiện tại phi trường, cô nàng lại gây sốt bởi những outfit "chất chơi" của mình. Bất kể item nào được cô nàng mặc đều liên tục cháy hàng sau đó. Mùa lạnh đã đến và mặc dù đã gần bước vào tuổi băm, bà mẹ 1 con của nền điện ảnh Hoa ngữ vẫn có chiêu "đóng thùng" với những chiếc áo khoác hack dáng, trụ tuổi đáng để các chị em ngoài 30 học hỏi.

Áo khoác denim

Chất liệu denim (áo bò) vốn nổi bật với tính chất năng động, khỏe khoắn nên nó luôn tôn lên nét mạnh mẽ ở người mặc. Hơn nữa, với màu xanh khác biệt cùng chất liệu dày dặn mà áo khoác denim giúp thân chủ rút ngắn khoảng cách tuổi tác tối đa. Món item lại rất tiện cho ngôi sao hạng A Dương Mịch di chuyển ở sân bay. 34 tuổi chẳng phải già là châm ngôn thời trang của Dương Mịch. Chỉ với một chiếc áo khoác bò dáng oversize mà cô nàng rất khéo léo, uyển chuyển giữa 2 phong cách: cá tính và dịu dàng.

Bộ bên trái, cô kết hợp với set áo váy croptop bên trong, nhấn nhá chút khoảng hở của vòng eo con kiến lấp lửng vừa đủ. Cô xỏ thêm vào đôi giày sneakers trắng và đội thêm chiếc mũ lưỡi trai là chuẩn combo sporty girl. Còn bộ bên phải, cô lại nữ tính hơn khi đính kèm boots thấp cổ. Không thiên về nữ tính hẳn mà Dương Mịch nâng tầm phong cách bộ đồ của mình lên level mới là phối đồ kiểu layer chồng layer: mặc thêm chiếc áo sơ mi màu đỏ nổi bật bên trong áo khoác bò. Sự tương phản màu sắc này vô cùng thông minh và hút mắt hết cỡ.

Khi khác, mẹ 1 con lại khiến bất kể giới trẻ phải chạy theo học hỏi gout thời trang của mình khi diện chiếc áo khoác bò dáng mangto tuyệt đẹp. Để tăng thêm độ "chất" cho bộ đồ, cô diện thêm chiếc quần rách gối và áo len trắng. tất nhiên, đôi giày sneakers không thể thiếu.

Cũng là chiếc áo khoác denim dáng dài nhưng chiếc này có chiều dài vừa đủ và được nhấn nhá bởi chi tiết loang lổ màu trắng. Mặc một item mang tính "nhí nhố" nhưng khi kết hợp cùng boots đùi, mũ nồi và các phụ kiện màu đen với màu xanh denim, Dương Mịch trông trẻ trung nhưng không hề lố.

Áo khoác bomber

Áo bomber vốn là chiếc áo được ưu ái mỗi khi mùa thu, đông về. Loại áo khoác này không cố định về chất liệu nhưng có một điểm chung là form dáng áo được may rộng rãi, tạo sự thuận tiện và thoải mái hết cỡ cho người mặc. Chính vì dáng hộp tự do của chiếc áo mà vô tình nó làm cho bất cứ ai ngoài 30 diện lên trông cũng trẻ ra vài tuổi.

Chất hiphop của chiếc áo khoác bomber được Dương Mịch phối rất tài tình. Khi thì cô chọn chiếc áo chất liệu da cool ngầu mặc bên ngoài áo sơ mi kẻ oversize, đi tất đùi màu đen và giày sneakers cao cổ. Đội thêm chiếc mũ màu đen tông xuyệt tông với bộ đồ, chẳng ai đoán Dương Mịch đã U40. Cô còn có cách phối khác, trông "học sinh" hơn khi mặc áo phông chữ, sơ vin cùng chân váy bút chì ngắn phối cùng áo khoác bóng chày.

Nếu như 2 bộ phía trên mang tính "xì tin" hơn thì 2 bộ phía dưới này lại đặc trưng của phong cách chị đại ngầu. Với đôi chân thon dài, Dương Mịch thoải mái xỏ vào các đôi boots đùi tôn dáng, khoác thêm chiếc áo bomber to sụ, cô nàng trông hệt như những fashionista chính hiệu. Phong cách giấu quần này cũng rất được lòng nhiều chị em khi mùa lạnh đến.

Áo cardigan

Khỏi phải dành nhiều từ ngữ để mô tả về món đồ thời trang này nữa. Cứ đến mùa thu, auto là mùa của áo cardigan. Loại áo khoác này thường được may từ chất liệu len mềm, form dáng dài và ít hàng cúc để có thể khoác hờ phía bên ngoài trong những ngày chỉ se lạnh vừa đủ.

Thường những chiếc áo cardigan bằng chất liệu len nên mặc không khéo sẽ rất dễ bị dừ. Do đó, Dương Mịch thường chọn những chiếc có họa tiết và màu sắc một chút. Hai bộ đồ mà cô mặc này đều có chung một công thức là phối cùng quần legging dáng lửng và hơi loe một chút ở phần gấu. Hơn nữa, để tiện di chuyển, cô nàng còn luôn xỏ chân vào giày thể thao. Những đôi giày màu trắng và đen đi kèm với trang phục nào cũng hợp.

Bên cạnh họa tiết thổ cẩm hay kẻ sọc thì áo cardigan kẻ sọc màu sắc một chút cũng là lựa chọn hay ho. Những chiếc mũ lưỡi trai cùng kính mắt cũng thường xuất hiện cùng cô trong hầu hết các bộ đồ.

Các trang báo xứ Trung luôn hết lời ngợi ca phong cách của Dương Mịch khi thậm chí ở những bộ đồ có màu sắc tông trầm, tối nhưng vẫn được cô nàng diện đẹp. Chiếc áo cardigan màu xám bình thường lại được Dương Mịch mặc khác đi khi đeo thêm chiếc thắt lưng bản rộng. 

Áo khoác mangto, áo dạ

Thông thường khi mùa thu đông đến, áo khoác mangto cũng rất được lòng các chị em chốn công sở ngoài 30. Loại áo này thường được may với chất liệu mỏng vừa phải, tôn dáng người mặc. Ngược lại thì áo dạ lại có chất liệu dày dặn để giữ ấm hơn đôi chút. 

Khi không biết diện gì thì tốt nhất bạn nên diện cả cây đồng màu sắc như Dương Mịch, chiếc áo mangto chất liệu dạ màu đỏ đi kèm boots đùi nhung màu đỏ nữa đẹp tuyệt. Khi buộc thắt eo hay mở cúc ra dáng áo cũng đều rất đẹp và tôn dáng.

Khi khác cô lại phối cùng áo hoodie bên trong áo khoác mangto bằng da. Combo này tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng.

Dù mùa đông là mùa của những gam màu trầm nhưng Dương Mịch không gò bó tủ đồ của mình hẳn trong những màu sắc buồn mang mác đó. Đôi lúc cô cũng nhấn nhá đôi chút sắc màu cho chiếc áo khoác của mình thêm phần trẻ trung hơn.

Cùng một chiếc áo khoác màu lông chuột nhưng Dương Mịch lại chứng minh đẳng cấp "Nữ hoàng sân bay" của mình khi diện một màu nhưng không hề một màu chút nào. Bên trái cô mặc kèm chiếc áo len cổ lọ dáng rộng bên trong cùng boots đùi, bên phải lại hơi hướng Harry Potter với áo có mũ choàng lên. Cả 2 outfit đều đẹp và đúng đủ tiêu chí giữ ấm ngày lạnh. 

Các nàng ngoài 30 nên lưu ý, đồ mùa đông thường có chất liệu dày dặn nên dùng rất lâu năm. Nàng nên chọn các gam màu trung tính như trắng, đen, be như Dương Mịch để có thể mặc được từ mùa này đến mùa khác mà không bị lạc mốt chút nào. Outfit này cô nàng lại áp dụng công thức áo hoodie bên trong với áo khoác dạ bên ngoài, trông trẻ trung mà ngầu hết cỡ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm