Không khí ô nhiễm, trẻ nhập viện liên quan đến hô hấp tăng gấp 3 lần

Linh Trần
20/12/2019 - 06:16
Không khí ô nhiễm, trẻ nhập viện liên quan đến hô hấp tăng gấp 3 lần
Không khí ô nhiễm cùng với thời tiết trở lạnh khiến những ngày gần đây, số bệnh nhi ở Hà Nội nhập viện do các bệnh liên quan đến hô hấp tăng gần 3 lần so với trước kia. Hầu hết trẻ nhập viện với biểu hiện ho, khó thở, sốt cao… Sau khi thăm khám, trẻ được xác định bị viêm phế quản, viêm phổi hoặc cúm.

Những ngày qua, không khí ở Hà Nội được cảnh báo ở mức ô nhiễm nghiêm trọng, cùng với không khí lạnh gia tăng khiến số trẻ nhập viện do liên quan đến hô hấp tăng lên.

Bác sĩ Phạm Thị Như Hoa (khi, BV Thanh Nhàn, Hà Nội) cho biết, trong khoảng 10 ngày trở lại đây, số bệnh nhi nhập viện tăng cao, từ 150-200 trẻ, tăng gần 3 lần so những ngày thường. Hầu hết trẻ nhập viện trong tình trạng ho, khó thở, sốt cao. Trong đó, nhiều trẻ sau khi khám được xác định bị viêm phế quản, viêm phổi hoặc nhiễm virus cúm.

Theo bác sĩ Hoa, nhiều em đến khám do thời tiết chuyển mùa, cộng thêm tình trạng ô nhiễm làm gia tăng các bệnh lý về đường hô hấp. Trong đó, trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị tác động nhất.

Không khí ô nhiễm, trẻ nhập viện liên quan đến hô hấp tăng gấp 3 lần - Ảnh 1.

Điều trị cho bệnh nhi tại BV Thanh Nhàn, Hà Nội

Còn theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Hồng, Trưởng khoa Bệnh Phổi nghề nghiệp (BV Phổi TƯ), số lượng bệnh nhân nhập viện tại BV trong khoảng một tháng trở lại đây có tăng hơn trước. Trong đó, có nhiều ca bệnh nặng, thậm chí viêm phổi, phải cấp cứu.

Tương tự, tại BV Bạch Mai, bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Trưởng Khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết, mỗi ngày BV có từ 150-200 bệnh nhi đến khám. Trong đó, số trẻ bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp tăng từ 5-10% so với trước đó.

Theo bác sĩ Nam, để đề phòng trẻ mắc bệnh liên quan đến hô hấp trong điều kiện thời tiết hiện nay, phụ huynh cần giữ ấm cơ thể trẻ, đặc biệt là hai bàn chân và tay. Khi về trưa có nắng ấm hay trẻ chơi đùa bị toát mồ hôi cần cởi áo ấm cho thoáng. Bên cạnh đó, cần có chế độ ăn uống phù hợp, cân bằng chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Tránh để trẻ tiếp xúc những yếu tố gây kích thích như phấn hoa, thú nhồi bông, chó mèo, khói thuốc lá, bụi... Nếu phải ra đường, phụ huynh cần cho trẻ mặc ấm, mang khẩu trang hoặc khăn che mặt.  

Với người cao tuổi, trong thời tiết hiện nay không nên đi tập thể dục quá sớm hoặc quá muộn. Người cao tuổi cũng không nên tắm và gội cùng thời điểm, tránh để cơ thể quá lạnh ảnh hưởng tới sức khỏe.

Cũng liên quan đến không khí ô nhễm, trước đó, Bộ Y tế đã có hướng dẫn người dân các biện pháp để phòng tránh bệnh tật. Chiều ngày 19/2, Bộ Tài Nguyên và Môi trường cũng đã họp với các đơn vị liên quan và các chuyên gia để đánh giá mức độ ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TPHCM để đưa ra các khuyến nghị phù hợp. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm