Không phải thiếu tiền, đây mới là điều đáng buồn của một gia đình

Thanh Hương
24/06/2023 - 20:26
Cha mẹ cần sớm phát hiện và giải quyết 3 vấn đề trong gia đình sau đây.

Kinh tế ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc của một gia đình. Với gia đình giàu có, cuộc sống tất nhiên sẽ dễ thở hơn, con cái được quan tâm nhiều hơn về khía cạnh vật chất, được tận hưởng môi trường giáo dục cao cấp,... Với những gia đình nghèo, áp lực tiền bạc nhiều khi có thể khiến các thành viên trong gia đình căng thẳng đến nhau.

Tuy nhiên, thiếu tiền chưa phải là điều đáng buồn nhất của một gia đình. Điều đáng buồn nhất là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không hòa thuận! Nếu cha mẹ không sớm phát hiện và giải quyết 3 vấn đề trong gia đình sau đây thì sẽ khiến các thành viên bị tổn thương tinh thần:

- Cha mẹ và con cái không có ranh giới

Cha mẹ và con cái thân thiết nhưng vẫn phải có ranh giới, không thể để con trẻ thích nói gì thì nói. Bên cạnh đó, cũng có những điều mà cha mẹ không thể nói với con, nếu không rất dễ gây ra mâu thuẫn trong gia đình.

Những điều cha mẹ không nên nói với con bao gồm những lời đánh giá tùy tiện. Một lời nói vô tình của người lớn có thể gây ra bóng đen tuổi thơ cho trẻ, có thể tổn thương tâm lý cả đời.

Không chỉ lúc nhỏ, mà cả khi trưởng thành, giữa cha mẹ và con cái cũng cần phải có ranh giới. Khi con đã có gia đình, đã tự lập, cha mẹ không thể kiểm soát con cái quá mức. Chúng ta có thể nhắc nhở con nhiều điều nhưng không thể đưa ra quyết định thay con.

Cha mẹ yêu thương, giúp đỡ con lên kế hoạch cuộc sống, nhưng không thể để con phụ thuộc vào mình. Cha mẹ - con cái không chỉ là một gia đình mà còn là một cá nhân độc lập. Chỉ bằng cách tôn trọng, cho nhau khoảng không thì mới có thể chung sống hòa thuận.

Không phải thiếu tiền, đây mới là điều đáng buồn nhất của một gia đình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

- Con cái không hiếu thảo với cha mẹ

Con cái có hiếu thảo hay không cũng là thước đo độ lành mạnh của tình cảm gia đình. Gia đình nghèo không đáng sợ, gia đình có con cái bất hiếu, vô ơn mới là điều đáng sợ.

Con cái không hiếu thảo, chính cha mẹ cũng phải xem lại cách giáo dục của mình. Một gia đình không chú trọng dạy con lòng biết ơn, cha mẹ đối xử vô lễ với ông bà thì con cái không thể nào ngoan ngoãn, hiếu thảo được. Đây là cũng là một gia đình không lành mạnh.

Cha mẹ đối xử tốt với con cái là điều bình thường nhưng cũng phải cho con biết: Tình yêu cần đến từ hai phía, không thể một chiều. Khi người khác đối xử tốt với con, con phải biết ơn và đền đáp. Thực tế, nhiều đứa con không phải không biết đạo hiếu mà là không muốn làm. Những đứa con này thờ ơ với cha mẹ, nảy sinh tính ích kỷ, tự cao tự đại, cũng bởi ngay từ nhỏ không được giáo dục lòng biết ơn đúng cách.

- Cha mẹ và con cái bất hòa

Gia đình nghèo khó không đáng sợ bằng gia đình mâu thuẫn, lục đục nội bộ. Một trong những điều khiến mối quan hệ gia đình bất hòa là khi con còn nhỏ, cha mẹ dùng bạo lực để làm tổn thương tâm hồn con, khiến con mất đi sự tự tin. Nhiều cha mẹ muốn con lớn lên thành tài nên áp dụng cách giáo dục cực đoan, đòi hỏi con quá mức và mạt sát khi con không đạt được thành tích như mong muốn.

Lâu dần, những đứa con có lòng tự trọng thấp, cảm thấy bản thân không thể làm tốt bất cứ điều gì, cũng như không thể làm tốt nếu thiếu vắng sự giám sát của cha mẹ.

Nếu cha mẹ không hỗ trợ con đúng cách, con sẽ cảm thấy bất hạnh. Mối quan hệ gia đình như thế thật đáng buồn và cũng khó mà hòa thuận. Để thay đổi tình trạng bất hòa, trước tiên cha mẹ phải học cách nuôi dạy con đúng đắn, phù hợp với cá tính, tình trạng của con, thay vì nhìn con người khác rồi áp dụng cách dạy dỗ rập khuôn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm