Không xác nhận tư cách 2 đại biểu QH khóa XIV

17/07/2016 - 21:21
Chiều nay 17/7, Hội đồng bầu cử Quốc gia họp đột xuất phiên 8, trong đó tiến hành bỏ phiếu kín không xác nhận tư cách ĐBQH khóa XIV với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường. Trước đó, 15/7, Hội đồng bầu cử cũng không xác nhận tư cách ĐBQH với ông Trịnh Xuân Thanh.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội đồng bầu cử quốc gia họp đột xuất phiên thứ 8 trong chiều nay 17/7. Hội đồng bầu cử quốc gia tiến hành bỏ phiếu kín xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam.

Theo thông báo kết quả kiểm phiếu, 100% các thành viên trong Hội đồng có mặt đã nhất trí “không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường”. Lý do vì bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XIV và cá nhân bà Hường có đơn xin rút không tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV. 

trinh-xuan-thanh-nguyen-thi-nguyet-huong.jpg
 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường và ông Trịnh Xuân Thanh

Trước đó, trong phiên họp thứ 7 diễn ra ngày 15/7, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu xem xét tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (nhiệm kỳ 2011-2016).

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Ủy ban Bầu cử Quốc gia, cho biết: Theo kết quả kiểm phiếu, 100% các thành viên Hội đồng có mặt nhất trí “không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV của ông Trịnh Xuân Thanh”.

Với 494 đại biểu còn lại, tại phiên họp thứ 8, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, có 100% thành viên Hội đồng nhất trí xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với 494 đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Như vậy, từ kết quả bầu cử Quốc hội khóa XIV có 496 đại biểu trúng cử, đến nay chỉ còn 494 đại biểu. Trong đó, chỉ còn 132 nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm