Tags:

khu di tích lịch sử

Phó Thủ tướng dự lễ tưởng niệm 60 TNXP hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Phó Thủ tướng dự lễ tưởng niệm 60 TNXP hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Tối 24/12, tại Khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915 Bắc Thái (tổ 14, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên), tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức tưởng niệm, tri ân 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 Bắc Thái hy sinh đêm 24/12/1972. Tham dự buổi lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình...

Khánh thành Khu di tích lịch sử Trường Cán bộ dân tộc miền Nam

Khánh thành Khu di tích lịch sử Trường Cán bộ dân tộc miền Nam

Trường Cán bộ dân tộc miền Nam là mô hình giáo dục đặc biệt và duy nhất thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến công tác giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, giữa hai miền Nam Bắc của Tổ quốc.

Trĩu lòng với Ba Chúc

Trĩu lòng với Ba Chúc

Từng được nghe, được biết về vụ thảm sát đẫm máu ở Ba Chúc trong chiến tranh nhưng khi đến tìm hiểu thực tế tại khu di tích lịch sử này, chúng tôi không cầm được nước mắt. Dù chỉ được nghe kể lại từ người thuyết minh nhưng ai cũng có cảm giác rùng rợn, bàng hoàng về tội ác Pol Pot gây ra với người dân vô tội tại Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Báo công tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Báo công tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Sáng 05/5/2018, Cục An ninh Văn hóa, thông tin, truyền thông (A87) tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân tại thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.