Khử khuẩn nhà cửa để ngăn chặn COVID-19 phát tán, ưu tiên cách lau rửa và sử dụng các dung dịch tẩy rửa sẵn có

Nắng Mai
07/04/2020 - 14:11
Khử khuẩn nhà cửa để ngăn chặn COVID-19 phát tán, ưu tiên cách lau rửa và sử dụng các dung dịch tẩy rửa sẵn có
Ngoài việc tự ý thức bảo vệ bản thân bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hay dung dịch sát khuẩn thường xuyên thì việc khử khuẩn tại nhà để ngăn chặn virus tấn công hay phát tán cũng là điều hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và biết cách khử khuẩn nhà cửa cho sạch sẽ, thoáng mát. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, khử khuẩn tại nhà là công việc vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, những cách được ưu tiên là lau chùi, rửa và sử dụng các dung dịch tẩy rửa sẵn có trong gia đình.

1. Giảm nguy cơ mắc COVID-19 bằng cách khử khuẩn nhà cửa

Bạn có thể sử dụng các dung dịch tẩy rửa thông thường như chai tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch tẩy rửa bồn cầu gia dụng để sử dụng khử khuẩn trong nhà.

Cách pha chế, bạn sử dụng dung dịch tẩy rửa chứa khoảng 5% sodium hypochlorite theo tỷ lệ pha cứ 10ml dung dịch tẩy rửa thì pha kèm 1 lít nước. Dung dịch được pha này có khả năng diệt khuẩn tốt, có khả năng tiêu diệt virus mà chỉ số gây hại thấp hơn nhiều so với dung dịch đậm đặc sử dụng đối với bồn cầu hay nhà tắm.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các loại dung dịch có chứa 0,05% clo hoạt tính sau khi pha để khử khuẩn trong nhà hoặc pha loãng các dung dịch chứa 70% cồn.

Khử khuẩn nhà cửa để ngăn chặn COVID-19 phát tán, ưu tiên cách lau rửa và sử dụng các dung dịch tẩy rửa sẵn có - Ảnh 2.

Pha chế dung dịch khử khuẩn nhà cửa bằng các dung dịch tẩy rửa có sẵn tại nhà - Ảnh Internet

2. Quá trình thực hiện khử khuẩn nhà cửa

- Khi pha chế dung dịch chỉ nên sử dụng trong ngày chứ không nên để lâu sử dụng dần.

- Luôn đeo khẩu trang, sử dụng găng tay cao su khi lau chùi để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn nhà cửa.

- Sau khi khử khuẩn nhà cửa, bạn và các thành viên trong gia đình phải tự cách ly tối thiểu 10 phút để không hít phải các chất độc hại của dung dịch khử khuẩn.

- Các bề mặt cần phải được làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi bắt đầu khử khuẩn.

- Thực hiện khử khuẩn diễn ra hàng ngày, tối thiểu 1 ngày một lần đối với các bề mặt có nhiều tiếp xúc như: nền nhà, tường, bàn ghế, đồ vật có nguy cơ tiếp xúc và khu nhà vệ sinh.

- Khử khuẩn 2 lần đối với các vị trí tiếp xúc nhiều hơn như: tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, lan can, công tắc điện, nút bấm thang máy, máy tính, điện thoại,...

Tìm hiểu cẩm nang phòng chống COVID-19 mới nhất tại ĐÂY!

Để đảm bảo an toàn, bạn cần luôn tắt các thiết bị điện tử, rút công tắc điện trước khi khử khuẩn. Thực hiện khử khuẩn bằng cách sử dụng cồn.

- Rác hàng ngày cần được thu lại, xử lý hợp vệ sinh. Chỉ như vậy quá trình khử khuẩn mới diễn ra an toàn, đảm bảo.

Bộ Y tế khuyến cáo cách để người dân ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19 ở bên ngoài cộng đồng

Thực hiện khử khuẩn nhà cửa là việc cần thiết để mỗi người dân, mỗi gia đình tự đảm bảo sức khỏe của mình trong suốt thời gian đang phong tỏa tại nhà. Tuy nhiên, để việc khử khuẩn tại nhà không trở thành công cốc, mỗi người cần phải tự có ý thức, có trách nhiệm đối với việc bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Bộ Y tế đã đưa ra đề nghị người dân cần thực hiện tốt 5 điểm sau:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa; lau rửa thường xuyên các bề mặt, các điểm hay tiếp xúc; sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI ( ncovi.vn ), hoặc khai trực tuyến trên tokhaiyte.vn; cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế

Khử khuẩn nhà cửa để ngăn chặn COVID-19 phát tán, ưu tiên cách lau rửa và sử dụng các dung dịch tẩy rửa sẵn có - Ảnh 2.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm