Kiểm tra nhà hàng, nữ tiếp viên lưng trần chạy tán loạn

28/07/2016 - 17:09
Bắt giữ thanh niên nghi trộm cắp khi ứng cứu nhà đang cháy; Nữ tiếp viên lưng trần chạy tán loạn khi nhà hàng bị kiểm tra… là những tin nổi bật trong bản tin pháp luật hôm nay, 28/7.

#Hà Nội: Phát hiện 51 phòng khám vi phạm, tước chứng chỉ hành nghề 4 bác sĩ

Ngày 28/7, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra tại 19 lượt cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện nhiều cơ sở vi phạm.

Cụ thể, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ hoạt động 2 cơ sở phòng khám tư nhân, tước quyền chứng chỉ hành nghề thời hạn 9 tháng với 3 bác sĩ (đều là bác sĩ người Trung Quốc hành nghề ở các phòng khám tư), phạt tiền 15 cơ sở vi phạm với tổng tiền phạt lên tới trên 430 triệu đồng.

Tính từ đầu năm đến ngày 25/7, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra 89 lượt cơ sở khám, chữa bệnh, phạt tiền 51 cơ sở vi phạm với tổng số tiền trên 1, 12 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 2 cơ sở, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề thời hạn 9 tháng với 4 bác sĩ.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm, Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã trên địa bàn cũng đã tiến hành kiểm tra 352 lượt cơ sở khám, chữa bệnh, phạt tiền 20 cơ sở với tổng số tiền trên 230 triệu đồng.

Về lĩnh vực kinh doanh, hành nghề dược trên địa bàn, trong tháng 7-2016, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra 23 lượt cơ sở thì phát hiện tới 22 cơ sở có vi phạm, phạt tiền trên 345 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề dược với 4 dược sĩ.

Còn tính chung 7 tháng đầu năm nay, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra 169 lượt cơ sở hành nghề dược, phạt tiền trên 1,4 tỷ đồng với 152 cơ sở vi phạm, tước chứng chỉ hành nghề thời hạn 2 tháng với 18 dược sĩ, đình chỉ hoạt động 26 cơ sở. Cùng đó, Phòng Y tế quận, huyện, thị xã cũng đã kiểm tra 893 lượt cơ sở hành nghề dược, phạt tiền trên 300 triệu đồng với 60 cơ sở vi phạm.

#Nữ tiếp viên lưng trần chạy tán loạn khi nhà hàng bị kiểm tra

Đêm 27/7, Nhà hàng Thảo Ngọc trên đường Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp) nhạc xập xình, nhiều nữ tiếp viên mặc hở hang cười đùa rôm rả. Khi thấy Đoàn kiểm tra liên ngành Văn Hóa xã hội TP HCM ập vào, các cô gái chạy tán loạn vào các phòng, tránh mặt.

Tại 2 phòng karaoke đầy mùi ẩm mốc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cô mặc đồ như bikini, ngồi trên đùi khách nam uống bia, đùa giỡn.

Chủ nhà hàng không xuất trình được giấy phép kinh doanh karaoke, nhân viên nữ không có hợp đồng lao động. Khu vực bếp ăn và nhà vệ sinh không tách biệt, bốc mùi xú uế.

Đoàn liên ngành đã lập nhiều lỗi vi phạm đối với nhà hàng, trong đó có hành vi dùng phương thức phục vụ có tính khiêu dâm...

ban-tin-phap-luat-bao-2-phunuvietnam.jpg
 

#Thầy giáo giật túi xách, đòi cung cấp mật khẩu thẻ ATM

Mới đây, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố và tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vỹ (26 tuổi, trú xã Trung Trạch, huyện Bố trạch, Quảng Bình) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Được biết Vỹ hiện đang là giáo viên dạy môn thể dục của một trường THCS trên địa bàn  huyện Bố Trạch - Quảng Bình.

Trước đó, tối 24/7, Vỹ chạy xe máy từ xã Trung Trạch đến xã Đại Trạch. Sau nửa giờ chạy trên đường tìm người sơ hở để cướp giật tài sản, Vỹ thấy chị Trần Thị Bé (23 tuổi, trú xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang điều khiển xe máy chạy ngược chiều từ xã Hoà Trạch.

Có ý định cướp giật tài sản từ trước nên khi gặp chị Bé, Vỹ đã vòng đầu xe quay ngược lại, rồi ép sát giật túi xách của nạn nhân. Chị Bé đuổi theo để giằng lại nhưng không kịp nên đã lấy điện thoại trong túi quần gọi vào số điện thoại cất trong túi xách xin chuộc đồ.

Nghe chuông điện thoại, Vỹ lấy ra nghe rồi yêu cầu chị Bé cung cấp mật khẩu thẻ ATM và chuyển số tiền một triệu đồng rồi mới trả lại đồ. Nói xong, Vỹ tắt máy và chạy thẳng về nhà cất giấu túi xách của nạn nhân.

Chị Bé đã tới cơ quan Công an trình báo sự việc. Nhận được tin báo, các điều tra viên công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ nam thanh niên 26 tuổi sau đó một ngày.

#Kẻ chém người phụ nữ chăn bò đã tử vong

Ngày 28/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Nguyễn Thanh Tài (29 tuổi, quê xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa) - nghi phạm chém chết bà Phan Thị Kim Loan (49 tuổi) - đã tử vong vào rạng sáng nay, do bị suy hô hấp cấp, nhiễm độc nặng.

Công an Khánh Hòa cho biết, do người trực tiếp gây án đã tử vong, nên đơn vị đang xem xét đình chỉ vụ án.

Theo điều tra, Tài và gia đình bà Loan có mâu thuẫn từ trước, được địa phương hòa giải nhiều lần nhưng bất thành. Chiều 21/7, canh lúc bà Loan cùng người phụ nữ lùa đàn bò đi trên đường xã Ninh Thân, Tài cầm dao chém tới tấp.

Biết người phụ nữ đi cùng nhận dạng được mình, Tài đến rẫy mía cách hiện trường khoảng 2 km lẩn trốn. Gần tuần sau, tên này uống thuốc độc tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

#Bắt giữ thanh niên nghi trộm cắp khi ứng cứu nhà đang cháy

Thông tin ban đầu khoảng 12h trưa 28/7, căn nhà 3 tầng vắng chủ nằm trên đường Chánh Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, bất ngờ bốc cháy dữ dội ở tầng 3. Người dân xung quanh thấy vậy liền hô hoán nhau đến dập lửa, nhưng do vị trí cháy quá cao và căn nhà bị khóa ngoài nên mọi người không thể vào trong ứng cứu.

ban-tin-phap-luat-bao-3-phunuvietnam.jpg
 Hiện trường vụ cháy

Trong lúc hỏa hoạn người dân phát hiện một người ông trèo hàng rào thoát ra từ căn nhà đang cháy, trên tay có ôm túi đồ nên nghi là trộm tiến hành bắt giữ giao công an.

Nhận được tin, lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa. Hơn 30 phút nỗ lực dập lửa, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Vụ cháy không gây thương vong về người, xong thiêu rụi nhiều tài sản ở tầng 3 của căn nhà. Nguyên nhân vụ cháy và hành vi của người đàn ông nghi trộm trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm