Kiểu quần sành điệu đốn tim chị em, diện lên là đôi chân trông vừa thon vừa dài

Bạc Hà
04/03/2021 - 09:30
Kiểu quần sành điệu đốn tim chị em, diện lên là đôi chân trông vừa thon vừa dài
Các quý cô sành mặc của châu Á vô cùng yêu thích những chiếc quần xẻ tà - item có tác dụng "hack" dáng siêu đỉnh. Không khó để bắt gặp hình ảnh của các tín đồ thời trang diện kiểu quần này trên đường phố.

Quần xẻ tà hay quần xẻ ống là loại trang phục có thiết kế thời thượng và vô cùng bắt mắt. Chi tiết đường xẻ trên quần sẽ làm cho set đồ của phái đẹp trở nên có điểm nhấn và sang xịn hơn gấp nhiều lần. Vì item này có nhiều ưu điểm như vậy nên chúng đã dành trọn được tình cảm của nhiều quý cô châu Á.

Khi diện quần xẻ tà, phần chân của các cô gái sẽ trông thon gọn và như dài ra. Món đồ này cũng giúp người mặc tôn dáng triệt để, nhất là đối với những nàng có chiều cao khiêm tốn. Các tín đồ thời trang châu Á diện từ mẫu quần jeans xẻ tà năng động, cá tính đến những thiết kế quần âu xẻ tà phóng khoáng mà vẫn thanh lịch. Cho dù phối như đồ thế nào với loại quần này, các cô gái vẫn luôn giữ được diện mạo hoàn hảo và sành điệu nhất.

Quần xẻ tà được các quý cô sành mặc châu Á vô cùng yêu thích.

Quần jeans xẻ tà mix với áo blazer đem lại vẻ trẻ trung cho phái đẹp.

Kiểu quần này tạo hiệu ứng "kéo chân" rất lợi hại.

Chị em nào diện quần xẻ tà trông cũng cao ráo hơn nhiều.

Quần xẻ tà màu đen được chị em yêu thích hơn cả.

Đường xẻ trên quần làm diện mạo các quý cô trông sang xịn trong một nốt nhạc.

Các cô gái có vóc dáng như thế nào đi chăng nữa cũng có thể mặc kiểu quần này một cách chuẩn xinh.

Chị em diện quần xẻ tà cùng với một đôi boot sẽ rất hút mắt.

Ngoài quần xẻ tà, các nàng còn có nhiều trang phục khác cũng có tác dụng "kéo chân" hiệu quả. Chị em có thể bổ sung vào tủ đồ của mình vài mẫu quần sau đây:

1. Quần ống loe

Mang vẻ đẹp cổ điển nhưng vẫn rất trendy, quần ống loe giờ đây đã là món đồ yêu thích của nhiều cô gái. Khi phối đồ với item này, chị em sẽ trông cao ráo hơn vài centimet. Các nàng có thể chọn quần âu hoặc quần jeans ống loe đều được. Tuy nhiên, các quý cô có vóc dáng nhỏ nhắn tránh mặc quần có phần ống loe quá to, dễ làm vẻ ngoài trông kém thanh thoát. Vì kiểu quần này có nhiều biến tấu khác nhau nên chị em lưu ý chọn thiết kế phù hợp với vóc dáng.

Quần ống loe mang nét đẹp cổ điển nhưng vẫn rất thời thượng.

Quần jeans ống loe hợp với những cô gái có phong cách cá tính, khỏe khoắn.

Các nàng hãy kết hợp áo blouse họa tiết với quần ống loe là có ngay một set đồ chuẩn chỉnh.

2. Quần âu có đường ly giữa

Trang phục này làm đôi chân của chị em trông dài hẳn ra. Chính đường ly giữa đã giúp các quý cô "ăn gian" chiều cao. Ngoài ra, món đồ này cũng tạo được nét chỉn chu và chuyên nghiệp cho người mặc. Chị em nên mix quần âu có đường ly giữa với áo sơ mi hoặc áo blazer là chuẩn bài. Đây là sự lựa chọn quá hợp lý dành cho những cô gái theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, nền nã.

Chính đường ly giữa của quần đã giúp các quý cô "ăn gian" chiều cao

Chị em có gu thời trang thanh lịch, nền nã không thể bỏ qua những chiếc quần âu có đường ly giữa.

3. Quần kẻ sọc dọc

Các quý cô hiện đại chắc hẳn chẳng còn lạ lẫm gì với loại trang phục này nữa. Họa tiết kẻ sọc dọc là kiểu học tiết chẳng bao giờ lỗi mốt lại có thể tôn dáng thần kỳ cho người mặc. Do đó, kiểu quần này rất nên có trong tủ đồ của các nàng. Muốn tổng thể trang phục được hài hòa, chị em hãy mix quần kẻ sọc dọc với những kiểu áo trơn màu. Các cô gái chân ngắn diện item này là sẽ không còn tự ti về vóc dáng của mình nữa.

Các nàng có thể mặc quần kẻ sọc dọc từ năm này qua năm khác mà không lo bị lỗi mốt.

Các quý cô có thể diện kiểu quần này với giày bệt mà không lo bị "dìm" dáng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm