Kịp thời cứu sống bệnh nhi bị u phế quản, chỉ còn 1 lá phổi

Đông Quân
25/06/2020 - 19:13
Kịp thời cứu sống bệnh nhi bị u phế quản, chỉ còn 1 lá phổi
Bé gái 12 tuổi bị u phế quản, chỉ còn 1 lá phổi đã được các bác sĩ phẫu thuật cứu sống. Nếu không phẫu thuật sớm, bệnh nhi chắc chắn sẽ tử vong.

Ngày 25/6, BS Đào Trung Hiếu - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện đã phẫu thuật cho bệnh nhi là bé gái 12 tuổi T.T.Q.N, ngụ tỉnh Đồng Nai bị bướu nguyên bào (trong thời kỳ phôi thai) sợi cơ viêm ở phế quản. Đây là một trường hợp rất hiếm gặp.

Trước đó, năm 2018, bệnh nhi được chẩn đoán u phổi trái và đã được cắt phổi trái tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Sau phẫu thuật, bệnh nhi không xạ trị hay hóa trị. Tháng 3/2020, bé ho nhiều, khó thở và đến kiểm tra tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Sau đó, bé được chuyển qua Bệnh viện Ung bướu, rồi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 từ ngày 2/6.

Một ngày sau khi được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi bị suy hô hấp và phải thở oxy liên tục. Kết quả kiểm tra cho thấy, bé có u ở phế quản và xâm lấn qua phế quản gốc bên tay trái, lấn qua khí quản (ở phía trên), phía dưới lan xuống thuỳ trên của phổi phải. Khối u khiến dường thở đã bị hẹp khít, ngay cả ống soi nhỏ nhất cũng khó qua được.

Kịp thời cứu sống bệnh nhi bị u phế quản, chỉ còn 1 lá phổi - Ảnh 1.

Bé gái sẽ được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu để điều trị

Các bác sĩ tiên lượng tình trạng của bệnh nhi rất xấu, vì chỉ cần bệnh tiến triển thêm một chút, bé sẽ không còn thở được và nếu không được can thiệp, bệnh nhi sẽ tử vong.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và quyết định phẫu thuật cho bé. Ca phẫu thuật đã kéo dài trong 5 giờ và ê-kíp phẫu thuật đã cắt bỏ thùy trên phổi phải, phế quản gốc và phần thấp nhất của khí quản (vùng carina); sau đó lấy cắm lại phế quản trung gian cắm vào khí quản và nối với hai thùy còn lại của lá phổi phải.

Sau khi được cắm nối, thông khí từ khí quản chui qua phế quản trung gian cung cấp thông khí cho thùy giữa và thùy dưới của phổi, giúp hai thùy này nở tốt. 

Kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy thông khí giữa thùy dưới và thùy giữa phổi phải rất tốt. Sau khi được phẫu thuật thành công, bệnh nhi sẽ được chuyển lại Bệnh viện Ung bướu trong thời gian tới để tiếp tục điều trị.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm