Kịp thời nắm bắt đời sống của nhân dân

20/12/2016 - 18:30
Chiều ngày 20/12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương năm 2016.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đánh giá cao những hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới, sát thực tiễn và hướng đến các đối tượng ưu tiên, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân dân, hội viên, đoàn viên. Qua đó các tổ chức đã nâng cao uy tín, tập hợp và tạo sự đồng thuận của nhân dân.

truong-ban.jpg
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, phát biểu kết luận hội nghị

Định hướng công tác dân vận năm 2017, Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai đề nghị MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân, từ đó có sự đánh giá, định hướng; đồng thời có những đề xuất kịp thời, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục đổi mới, tăng cường các biện pháp đối thoại, giải quyết những vấn đề nóng đang nảy sinh; trong đó tăng cường vận động, giải thích để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

pct-huong.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương thảo luận tại hội nghị

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương đã điểm qua những hoạt động, kết quả nổi bật của Hội trong năm qua. Trong đó có nhiều đổi mới về phương thức tập hợp phụ nữ, chú trọng đến các nhóm phụ nữ đặc thù như: Phụ nữ di cư, khuyết tất, nữ phạm nhân… Nhiều tỉnh/thành đã xây dựng quỹ tín dụng riêng của phụ nữ để hỗ trợ lập nghiệp, cho vay phát triển sản xuất kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, tại các nơi phát sinh các điểm nóng, Hội đưa cán bộ về trực tiếp nắm bắt tình hình, chia sẻ động viên phụ nữ…

Đại biểu của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội gồm Đoàn TNCS HCM, Tổng liên đoàn lao động VN, Hội Cựu chiến binh VN, Hội Nông dân VN cùng trao đổi, thảo luận; đồng thời thống nhất 9 nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2017, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động năm bắt tình hình nhân dân, định hướng dư luận; đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm