Tags:

kỳ họp 3 quốc hội 14

Chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận

Chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận

Sáng nay, 21/6, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã họp Phiên bế mạc sau 22 ngày làm việc chính thức. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, kỳ họp đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng.

"Chốt” phương án xử lý hình sự với trẻ phạm tội

"Chốt” phương án xử lý hình sự với trẻ phạm tội

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi “chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng” – là phương án đa số ĐBQH bỏ phiếu tán thành chiều nay 20/6.

"Đề xuất bỏ biên chế giáo viên chưa phải quyết định cuối cùng"

"Đề xuất bỏ biên chế giáo viên chưa phải quyết định cuối cùng"

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trước câu hỏi của đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn chiều 15/6. Vấn đề này sẽ được trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VI vào tháng 10/2017.

Bộ trưởng Y tế nói về thu nhập "cứng" của bác sĩ

Bộ trưởng Y tế nói về thu nhập "cứng" của bác sĩ

"Tiền trực được cải thiện, trước anh em nói tiền trực mỗi ca không đủ bát phở, nay đã lên mức 25.000 đồng, có ca lớn thì cũng đến 100.000 đồng", đó là khẳng định của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên chất vấn ở Quốc hội chiều 14/6.

Nhiều quy định bó buộc doanh nghiệp, HTX tiếp cận vốn ưu đãi

Nhiều quy định bó buộc doanh nghiệp, HTX tiếp cận vốn ưu đãi

"Các hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi do vướng nhiều bất cập trong quy định" - đó là vấn đề đại biểu chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại hội trường Quốc hội sáng 13/6.

Bị bạo hành phải mang chứng minh thư mới được trợ giúp

Bị bạo hành phải mang chứng minh thư mới được trợ giúp

Trong tình huống nguy cấp, nạn nhân bị bạo hành lo thoát thân nhưng dự thảo Luật trợ giúp pháp lý lại yêu cầu có giấy tờ chứng minh mới được trợ giúp pháp lý. Bất cập này được đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy (Đoàn Thanh Hoá) nêu tại Quốc hội ngày 1/6.

Rất ít trẻ dưới 16 tuổi phạm tội

Rất ít trẻ dưới 16 tuổi phạm tội

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015, nhiều đại biểu Quốc hội chỉ ra rằng số trẻ từ 14 đến 16 tuổi phạm tội rất ít. Đa số vị thành niên phạm tội có độ tuổi 16-18.

Không thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2017

Không thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2017

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 22/5 đến 21/6 với 22 ngày làm việc. Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Lao động với nhiều qui định liên quan đến lao động nữ bị rút khỏi chương trình, không được thông qua trong năm 2017.