Kỷ lục Châu Á trao kỷ lục “Người có sổ hộ khẩu dày và dài nhất châu Á”

12/12/2017 - 09:45
Sáng ngày 10 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Nhân đạo Quê Hương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 16 năm thành lập, đồng thời đón nhận Kỷ lục Châu Á.
Trong buổi lễ kỷ niệm 16 năm thành lập, Trung tâm Nhân đạo Quê Hương hân hạnh đón tiếp các vị lãnh đạo Trung Ương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, và các Quý quan khách gần xa đến tham dự: 
Các vị lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các quan khách gần xa đến  tham dự
Các vị lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các quan khách gần xa đến tham dự.
Ông Phan Diễn – Nguyên ủy viên Bộ chính trị phát biểu trong buổi lễ
Ông Phan Diễn - nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung Ương đảng, Chủ tịch quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung phát biểu trong buổi lễ.
Bà Huỳnh Tiểu Hương đón nhận kỷ lục Châu Á “Người có sổ hộ khẩu dày và dài nhất  Châu Á” do GS –TS Hoàng Quang Thuận đại diện Tổ chức Kỷ lục Châu Á trao tặng
Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận - Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông Việt Nam - Đại diện Tổ chức Kỷ lục Châu Á trao tặng kỷ lục “Người có sổ hộ khẩu dày và dài nhất Châu Á” cho bà Huỳnh Tiểu Hương.
Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu
Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - phát biểu

Đặng Hồng Nhung - Phụ trách CQĐD phía Nam TW Hội chữ thập đỏ Việt Nam Trao bằng khen cho Bà Huỳnh Tiểu Hương
Ông Đặng Hồng Nhung - Phụ trách CQĐD phía Nam TW Hội chữ thập đỏ Việt Nam - Trao bằng khen cho Bà Huỳnh Tiểu Hương

Sự xuất hiện của Bà Huỳnh Tiểu Hương - Sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, người mẹ của hơn 300 trẻ em mồ côi, khuyết tật - cùng các bạn sinh viên tình nguyện và gần 2.000 người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn như là nguồn động viên lớn lao cho các em tại Trung tâm. 

Bà Huỳnh Tiểu Hương cùng với cacs nhà hảo tâm
Bà Huỳnh Tiểu Hương cùng với các nhà hảo tâm

Trong chương trình trung tâm tổ chức phát tặng 20 chiếc xe lăn, 50 suất học bổng mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng và 2.000 phần quà mỗi phần trị giá 200.000 đồng cho người khuyết tật, học sinh vượt khó học giỏi v.v...  

Các vị lãnh đạo cùng với các nhà hảo tâm phát quà cho các em và người khuyết tật
Các vị lãnh đạo cùng với các nhà hảo tâm phát quà cho các em và người khuyết tật

 Kết thúc buổi lễ, Trung tâm còn phát hơn 1000 suất cơm miễn phí cho người nghèo. 

Trung tâm còn phân phát thêm hơn 1000 suất ăn miễn phí cho người nghèo
Trung tâm còn phát hơn 1000 suất cơm miễn phí cho người nghèo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm