Kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và đón bằng di sản

21/02/2018 - 17:03
Sáng 21/2/2018 (6 tháng Giêng năm Mậu Tuất), lễ kỷ niệm 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trao chứng nhận Lễ hội đền Hai Bà Trưng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được tổ chức trọng thể tại Mê Linh (Hà Nội).
10.jpg
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu dâng hương trước anh linh Hai Bà Trưng.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết, Trần Thị Hương; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương về dự Lễ kỷ niệm.

4.jpg
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi lễ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã ghi một dấu son sáng chói đầu tiên trong lịch sử giữ nước của dân tộc. Hai Bà Trưng là “Anh hùng, hào kiệt thế gian khó sánh” được nhân dân suy tôn làm Trưng Thánh Vương. Hai Bà Trưng là biểu tượng của ý chí hiên ngang, khí phách quật cường, truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta, của các tầng lớp nhân dân trong đó có phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ cả nước nguyện noi gương và phát huy truyền thống “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, tiếp tục đoàn kết, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tự tin, chủ động hội nhập và phát triển, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

den-hai-ba-trung2.JPG
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đặng Thị Bích Liên (ngoài cùng bên phải) trao chứng nhận Lễ hội đền Hai Bà Trưng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho lãnh đạo, Nhân dân huyện Mê Linh.

Lễ hội đền Hai Bà Trưng được tổ chức gồm nhiều phần theo nghi lễ nhà nước và địa phương như: dâng hương, rước kiệu và tế lễ. Bên cạnh đó là những hoạt động dân gian truyền thống, diễn xướng lại chiến tích oai dũng năm xưa của hai bà để tưởng nhớ cũng như tạo ra nét đặc sắc cho du khách tìm hiểu.

2.jpg
Chương trình văn nghệ tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong lịch sử. 


Sau khi tham dự khai hội Đền thờ Hai Bà Trưng, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước đã tham gia Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”...

14.jpg
Các đại biểu tham gia Tết trồng cây

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm