Kỳ thi vào 10: Thí sinh bắt đầu làm bài thi đầu tiên, môn Ngữ văn
Với môn Ngữ văn, thí sinh nên đọc thật kỹ đề, gạch chân dưới các từ khóa trong câu hỏi và nên làm dàn ý cho các câu hỏi nghị luận để đảm bảo không sót ý.
Sáng nay (30/5), gần 123.500 học sinh Thủ đô sẽ bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn - môn đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường Giảng Võ, phần lớn thí sinh đến đúng trong khung thời gian khuyến cáo để sẵn sàng cho thời gian làm bài thi từ 8 giờ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Điểm thi trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi có hơn 400 thí sinh với tổng cộng 17 phòng thi cùng 2 phòng thi dự phòng, song song với các cơ sở vật chất phục vụ công tác thi khác. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Một thí sinh phải chống nạng. Những trường hợp thí sinh đặc biệt như thế này sẽ được đội ngũ thanh niên tình nguyện hỗ trợ đưa vào bên trong điểm thi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Năm 2026, Hà Nội có số lượng thí sinh dự thi vào 10 đông nhất từ trước tới nay. Thành phố đã bố trí 5.300 phòng thi (chưa kể thi chuyên), 385 phòng thi dự phòng thuộc 224 điểm thi, tăng 20 điểm so với năm 2025. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Để đảm bảo công tác tổ chức thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi (phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi; hệ thống camera an ninh; nhân sự...). (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Cùng với đó, điểm thi phải bảo quản vật dụng tư trang cá nhân thí sinh, phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông, phòng chống các tình huống như bão lũ, thời tiết cực đoan... (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Theo các chuyên gia và các giáo viên, để làm tốt bài thi, trước tiên các em cần giữ vững tâm lý. Khi vào phòng thi, thí sinh nên hít thở sâu để giảm sự hồi hộp, lo lắng, gạt bỏ các áp lực, kỳ vọng để tập trung làm bài. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)